Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội nhập quốc tế sẽ mang lại thời cơ to lớn cho doanh nghiệp

Hồng Sơn| 26/08/2016 17:05

(HNMO) - Ngày 26-8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc của Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, nhằm điểm lại tình hình hoạt động vừa qua cũng như định hướng thời gian tới.


Ảnh: VGP/Thành Chung


Việt Nam đã và đang đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, với tinh thần chủ động và ngày càng sâu rộng hơn; từ đó tìm kiếm những cơ hội hợp tác cho phát triển KT-XH, khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên, vị trí địa lý, nguồn nhân lực, dung lượng thị trường… Trong đó, Việt Nam đã ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) hoặc thiết lập quan hệ đối tác kinh tế quan trọng như TPP, FTA Việt Nam-EU, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)…

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, việc hội nhập kinh tế quốc tế mang lại cả thuận lợi đan xen thách thức đối với DN, vì vậy cần có sự theo dõi, tổng kết đánh giá cũng như tìm biện pháp để tận dụng cơ hội, giảm thiểu những nguy cơ, rủi ro. Đặc biệt, cần xét trong bối cảnh trường hợp Việt Nam là quốc gia đang phát triển. Các cơ quan chức năng cần chủ động hỗ trợ DN, tập trung vào việc nhận diện một số hạn chế khi hội nhập, như: Sức cạnh tranh của DN, trình độ quản lý, công nghệ, năng lực tiếp thị còn yếu, thiếu cập nhật thông tin… Cần lưu ý đến thực trạng DN nội địa vẫn bị động, chưa nắm bắt được cơ hội khi hội nhập; thậm chí có thể dẫn đến thua thiệt trong sản xuất-kinh doanh. DN Việt cần chủ động hơn nữa trong tìm hiểu, tiến tới vận dụng tốt các ưu đãi khi hội nhập, nhất là về thuế để mở rộng xuất khẩu, phòng tránh nhập siêu hoặc khiếu kiện từ phía DN nước ngoài...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nắm vững yêu cầu của công tác hội nhập kinh tế quốc tế, xác định đó là mục tiêu quan trọng, góp phần hỗ trợ DN một cách thiết thực. Ban chỉ đạo sẽ kiện toàn mô hình tổ chức, làm tốt chức năng, nhiệm vụ và kết nối với các đơn vị hữu quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hội nhập quốc tế sẽ mang lại thời cơ to lớn cho DN, nhất là về xuất khẩu nhưng cũng cần có biện pháp phù hợp, kịp thời để hỗ trợ DN, giảm thiểu những tác động tiêu cực; đặc biệt là nguy cơ nhập khẩu hàng hóa các nước ASEAN một cách ồ ạt vào thị trường Việt Nam.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo sẽ tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ động trưng cầu ý kiến, huy động sức mạnh từ các bộ, ngành để đưa hoạt động hội nhập đi vào thực chất; đề cao tính hiệu quả trong công tác thực thi. Ban chỉ đạo sẽ chỉ đạo các đơn vị hữu quan trong hoạt động chuyên môn, thúc đẩy việc hoàn tất thủ tục phê chuẩn và đưa vào thực thi các FTA đã ký kết; xây dựng chính sách, cơ chế phù hợp để tạo môi trường đầu tư-kinh doanh thuận lợi cho DN hoạt động…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hội nhập quốc tế sẽ mang lại thời cơ to lớn cho doanh nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.