Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sôi động thị trường hàng hóa Tết Việt giữa thủ đô Vientiane

Theo VOV| 08/02/2018 11:54

Vào những ngày giáp Tết, trên nhiều con phố sầm uất ở thủ đô Vientiane, thị trường hàng hóa sản phẩm phục vụ nhu cầu Tết của kiều bào đã rất sôi động.

 Vào những ngày giáp Tết, trên nhiều con phố sầm uất ở thủ đô Vientiane, thị trường hàng hóa sản phẩm phục vụ nhu cầu Tết của kiều bào đã rất sôi động.

Chợ lá dong trên đường Khuvieng.


Hàng hóa phần lớn được nhập từ Việt Nam sang nhưng cũng có loại do bà con kiều bào tự làm như: bánh chưng, giò chả, dưa hành…

Cửa hàng bánh chưng của một Việt kiều

Cửa hàng bán bánh chưng, mứt và vàng mã trên đường Dongpalan.

Hàng hóa tết ở Vientiane cũng có cả những bộ vàng mã cúng Công, ông Táo.

Bà Đua (ngồi trên xe), một Việt kiều đi sắm đồ Tết mang về nhà.

Bánh chưng, dưa muối, mứt tết được bày bán.

Hàng hóa trên phố gần chùa Phật tích, một ngôi chùa dành cho bà con kiều bào.





(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sôi động thị trường hàng hóa Tết Việt giữa thủ đô Vientiane

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.