Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sau một năm giải cứu, giá thịt lợn hơi vẫn thấp, sức tiêu thụ chậm

Sơn Tùng| 07/04/2018 11:24

(HNMO) – Báo cáo của Cục Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT cho thấy: quý I năm 2018, giá lợn hơi trên địa bàn cả nước có xu hướng giảm. Cụ thể, hiện giá lợn hơi vẫn ở mức 30.000 đồng đến 34.000 đồng/kg, tùy theo vùng miền.


Thời điểm này năm trước, nguồn cung lợn dư thừa, kéo giá thịt lợn giảm kỷ lục trên phạm vi toàn quốc, đẩy ngành chăn nuôi vào tình trạng khủng hoảng. Bộ NN&PTNT, các ban, ngành, đoàn thể từ trung ương tới địa phương, các doanh nghiệp... đồng loạt tham gia chiến dịch "giải cứu thịt lợn".

Theo đó, nhiều doanh nghiệp, đơn vị, đoàn thể đã tổ chức các hoạt động thu mua, tiêu thụ thịt lợn cho nông dân, trong đó có cả hoạt động giết mổ, cấp đông, tạm trữ. Mặt khác, ngành Nông nghiệp cũng đưa ra nhiều biện pháp căn cơ, như: rà soát để giảm quy mô, tốc độ tăng trưởng đến mức phù hợp nhất, đặc biệt với đàn lợn nái. Cùng với đó, tổ chức chăn nuôi nông hộ theo mô hình HTX, tổ, đội sản xuất, doanh nghiệp nhỏ để giảm chi phí đầu vào; với những vùng có điều kiện phát triển vật nuôi khác như: bò, gia cầm, dê... thì người dân nên chuyển đổi, không nhất thiết phải chăn nuôi lợn...

Hiện tại, sau đợt "giải cứu", dù không còn khủng hoảng nhưng nguồn cung vẫn dư thừa và giá bán vẫn ở mức thấp, sức tiêu thụ chậm...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sau một năm giải cứu, giá thịt lợn hơi vẫn thấp, sức tiêu thụ chậm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.