Theo dõi Báo Hànộimới trên

Săn lùng kho báu của Hitler

VANKHANH| 27/02/2008 00:21

(HNMO)- Những nhà săn lùng kho báu Đức ngày 26/2 đã bắt đầu cuộc tìm kiếm những đồ vật quý giá được cho là chôn giấu từ thời phát xít tại một hang động nhân tạo gần biên giới CH Czech.

(HNMO)- Những nhà săn lùng kho báu Đức ngày 26/2 đã bắt đầu cuộc tìm kiếm những đồ vật quý giá được cho là chôn giấu từ thời phát xít tại một hang động nhân tạo gần biên giới CH Czech.

Người đứng đầu khu vực này, Hans-Peter Haustein và người đàn ông đã tìm thấy bản chỉ dẫn nơi cất giấu những chiến lợi phẩm mà quân đội Đức cướp được trong chiến tranh từ đồ đạc cá nhân của cha mình đã khẳng định rằng, việc kiếm tra bằng máy dò kim loại hiện đại cho thấy một lượng lớn kim loại đang nằm ở độ sâu khoảng 20m từ mặt đất. Họ tin tưởng đây có thể là vàng hoặc bạc.


Ông Christian Hanisch (trái) đang dùng máy dò kim loại tìm kiếm kho báu

Cũng trong ngày 26/2, việc khoan thăm dò cũng đã bắt đầu được tiến hành tại hiện trường cách CH Czech khoảng 100m và nằm ở phía đông bang Saxony, Đức. Sau khi khoan, một chiếc camera đã được đặt vào lỗ hổng dưới đất để có thế xác định chính xác thứ gì đang ở bên dưới.

Ông Haustein là một nhà săn lùng kho báu nghiệp dư và cũng là thành viên Quốc hội Đức thuộc đảng Dân chủ Tự do đối lập. Ông cho biết việc tìm kiếm sẽ diễn ra trong vài ngày, phụ thuộc vào số lượng đất đá cần đào bới.

Ông Haustein đã hợp tác với Christian Hanisch để tìm kiếm kho báu thời Hitler trong vòng 8 tuần qua sau khi Hanisch tìm thấy bản chỉ dẫn trong đồ đạc cá nhân của cha ông, nguyên điều hành đài phát thanh Luftwaffe vừa qua đời năm ngoái.

V.K
(Theo AP)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Săn lùng kho báu của Hitler

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.