Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh sát Australia lục soát nhà bạn gái nghi phạm bắt cóc con tin

Nguyễn Hồng Đăng| 16/12/2014 10:43

(HNMO) – Cảnh sát Australia ngày 16/12 đã tiến hành lục soát nhà của bạn gái của Man Haron Monis, nghi phạm bắt cóc con tin, kẻ đã bị bắn chết trong vụ giải cứu con tin ở Sydney.

Nghi phạm Haron Monis đã bị cảnh sát tiêu diệt trong cuộc đột kích vào quán cà phê Lindt


Theo Daily Telegraph, một nhóm cảnh sát mặc thường phục đã tới nhà của bạn gái nghi phạm Man Haron Monis, tại khu vực ngoại ô Belmore của Sydney. Giới truyền thông cũng theo chân cảnh sát nhưng không được quyền tiếp cận căn nhà.

Sau khi đập mạnh và gọi cửa, các cảnh sát đã tiến vào nhà khi có người bên trong ra mở cửa.

Nhiều tiếng nói lớn được nghe thấy vọng ra từ phía trong ngôi nhà. Quá trình khám xét đang tiếp tục được thực hiện.

Trước đó, trong cuộc đột kích của cảnh sát, Man Haron Monis đã bị tiêu diệt sau khi nổ súng khiến 2 con tin thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Monis và bạn gái Amirah Droudis từng bị cáo buộc tham gia sát hại vợ cũ là Noleen Hayson Pal. Ngoài ra kẻ cực đoan người Iran này còn bị cáo buộc hơn 40 tội danh tấn công tình dục và đang chờ bị đưa ra xét xử.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 16/12 đã có bài phát biểu nói rằng: “Kẻ bắt cóc Haron Monis có tiền án về bạo lực, cuồng dại chủ nghĩa cực đoan và bất ổn tâm thần”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh sát Australia lục soát nhà bạn gái nghi phạm bắt cóc con tin

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.