Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tranh ký họa tòa nhà chọc trời của Tổng thống Mỹ được đấu giá 16.000 USD

Tiến Đạt| 21/10/2017 11:34

(HNMO) – Bức ký họa tòa nhà Empire State của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được một nhân vật giấu tên mua lại với giá 16.000 USD trong cuộc đấu giá.

Bức ký họa tòa nhà Empire State của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được một nhân vật giấu tên mua lại với giá 16.000 USD trong cuộc đấu giá. 

Bức ký họa tòa nhà biểu tượng Empire State của New York do Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện được mua lại với giá 16.000 USD. 


Nhà đấu giá Julien cho biết, bức tranh mô phỏng tòa nhà chọc trời biểu tượng của New York (Mỹ) do Tổng thống Donald Trump thực hiện đã được rao bán trong buổi đấu giá quyên góp từ thiện tại Florida năm 1995.

Julien cũng cho biết bức họa có chữ ký của Tổng thống Mỹ được đấu giá ở mức 100 USD trong lần đầu tiên rao bán. Sau 22 năm, vào ngày 19-10 Julien mang bức tranh đấu giá lại tại Los Angeles (Mỹ), tác phẩm ước tính có giá từ 8.000 đến 12.000 USD. 


Cuối cùng bức tranh được bán với giá 16.000 USD và người mua tác phẩm là một nhân vật giấu tên. Nhà đấu giá cho biết một phần tiền thu được từ việc bán bức tranh này sẽ được trao cho WHDD-FM, Đài Phát thanh quốc gia tại Connecticut (Mỹ).  

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tranh ký họa tòa nhà chọc trời của Tổng thống Mỹ được đấu giá 16.000 USD

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.