Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ bác cáo buộc của Iran về vai trò trong vụ tấn công tại lễ diễu binh

Theo (TTXVN/VIETNAM+)| 23/09/2018 21:25

Ngày 23-9, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley lên tiếng bác bỏ cáo buộc mà Iran nhằm vào Washington liên quan tới vụ tấn công đẫm máu lễ diễu binh ở nước Cộng hòa Hồi giáo.

Hiện trường vụ xả súng trong lễ diễu binh ở Iran ngày 22/9. (Ảnh: MNA/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN, khi được hỏi về phát biểu của Tổng thống Iran Hassan Rouhani trước đó cùng ngày, bà Haley nêu rõ: "Ông ấy cần xem xét chính cơ sở của mình để xác định xem vụ tấn công tới từ đâu. Ông ấy có thể chỉ trích chúng tôi với tất cả những gì ông ấy muốn. Điều quan trọng là ông ấy nên soi gương".

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 23-9 chỉ trích Mỹ muốn tạo sự bất ổn tại nước Cộng hòa Hồi giáo này, song khẳng định ý đồ của Washington sẽ không thành công.

Tuyên bố của ông Rouhani đưa ra đúng một ngày sau vụ tấn công nhằm vào cuộc diễu binh lớn tại thành phố Tây Nam Ahvaz gần biên giới Iraq khiến ít nhất 29 người thiệt mạng, trong đó có nhiều thành viên của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mỹ bác cáo buộc của Iran về vai trò trong vụ tấn công tại lễ diễu binh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.