Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc cấm nhập lợn từ Bỉ và Nhật Bản

Thương Nguyệt| 09/10/2018 18:44

(HNMO) - Tổng cục Hải quan Trung Quốc hôm nay (9-10) cho biết, nước này chính thức cấm nhập khẩu lợn sống, lợn rừng và các sản phẩm từ lợn của Bỉ và Nhật Bản sau khi dịch sốt lợn châu Phi bùng phát lần thứ hai tại tỉnh Liêu Ninh.

Lợn nhiễm bệnh tại một trang trại gần Brussels (Bỉ) ngày 18-9. Ảnh: Reuters


Theo Reuters, sau khi phát hiện nhiều đợt bùng phát dịch sốt lợn châu Phi kể từ đầu tháng 8 năm nay, Trung Quốc đã ra lệnh cấm vận chuyển lợn sống, cũng như sản phẩm từ lợn từ những vùng và tỉnh có dịch nhằm ngăn loại vius nguy hiểm lây lan.

Lệnh cấm mới nhất được ban hành sau khi xuất hiện hai đợt bùng phát dịch tại Bỉ trong tháng 9 và một trường hợp nhiễm bệnh tại Nhật Bản cùng tháng, theo thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng yêu cầu trả lại hoặc tiêu hủy các sản phẩm từ lợn đã nhập khẩu từ Bỉ và Nhật Bản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc cấm nhập lợn từ Bỉ và Nhật Bản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.