Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tay đua Lê Văn Duẩn lần đầu thắng chặng

Nhật Hà| 12/04/2016 19:27

(HNMO) – Sau hai chặng đầu tiên bị Nguyễn Thành Tâm vượt qua, tay đua kỳ cựu Lê Văn Duẩn (VUS TP Hồ Chí Minh) đã về nhất chặng ba từ Thanh Hóa đi Vinh trong cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2016, vào ngày 12-4.

Lê Văn Duẩn (xanh da trời) về đích


Chặng đua này ngắn lại thuận lợi về đường sá nên tốc độ đoàn đua luôn được duy trì ở mức trên 40km/h. Ngay khi đoàn đua đi được 20km, Nguyễn Minh Việt (BTV Bình Dương) đã chủ động tấn công khi tăng tốc, kéo theo 4 tay đua Nguyễn Dương Hồ Vũ (BTV Bình Dương), Phạm Phát Đạt (Mathnasium TP.HCM), Ngô Văn Phương (Đống Đa-Hà Nội) và Giang Thanh Tuấn (Quân Khu 7). Nguyễn Minh Việt đã giành 10 điểm thưởng ở giải Áo Xanh khi rút thắng trước các tay đua đi cùng tại hai giải thưởng dọc đường (sau khi xuất phát 40 km và 98 km).

Cách đích đến hơn 30 km, nhóm đầu bị bắt lại để dần tạo nên nhóm đông cùng nhau về đích. Tay đua Lê Văn Duẩn đã rút thắng trong gang tấc trước Đỗ Tuấn Anh (Dược Domesco Đồng Tháp) để về nhất, xếp hạng ba là Áo Vàng Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang).

Sau 3 chặng đua, Nguyễn Thành Tâm tiếp tục giữ Áo Vàng, kém người xếp hạng nhì Lê Văn Duẩn là 5 giây . Hạng ba Đỗ Tuấn Anh (hơn Nguyễn Thành Tâm 18 giây).

Đội VUS-TP.HCM tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp đồng đội, hạng nhì là Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang, hạng ba là Dược Domesco Đồng Tháp. Dẫn đầu giải áo trắng là tay đua Nguyễn Minh Việt.

Sáng 13-4, các tay đua thi đấu chặng 4 chạy 20 vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh (TP.Vinh) dài 54 km.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tay đua Lê Văn Duẩn lần đầu thắng chặng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.