Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hấp dẫn các cuộc thi chung kết giải chạy Báo Hànộimới ở 5 quận, huyện

Mai Hoa - Thu Hiền - Hồng Hạnh - Thanh Thủy - Nhật Hà| 27/08/2017 15:38

(HNMO) - Ngày 27-8, vòng thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 - Vì hòa bình năm 2017 cấp quận, huyện, thị xã đã diễn ra ở 5 quận, huyện gồm Hai Bà Trưng, Gia Lâm, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, thu hút gần 2.000 vận động viên tranh tài.

Các vận động viên nữ khối THCS trên đường chạy tại cuộc thi ở huyện Chương Mỹ. Ảnh: Thu Hiền


* Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 - Vì hòa bình năm 2017 của quận Hai Bà Trưng đã diễn ra tại Công viên Tuổi Trẻ (Hà Nội). Đại diện Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 - Vì hòa bình năm 2017 cấp thành phố có sự góp mặt của Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long. Về phía quận Hai Bà Trưng có: Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch HĐND quận Đinh Thị Lan Duyên, Chủ tịch UBND quận Vũ Đại Phong, Phó Chủ tịch UBND quận - Trưởng ban Chỉ đạo Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 - Vì hòa bình năm 2017 của quận Vũ Văn Hoạt.


Năm nay, Ban chỉ đạo Giải chạy Báo Hànộimới của quận đã kiểm tra chạy tiêu chuẩn phổ thông cho 60 đơn vị, gồm 20 phường, 19 cơ quan khối công nhân viên chức - lực lượng vũ trang, 21 trường học.

Kết thúc vòng kiểm tra cấp cơ sở, toàn quận đã có 12.200 lượt người chạy phổ thông đạt tiêu chuẩn, vượt chỉ tiêu thành phố giao 1.200 lượt người. Trong đó khối trường học có 8.700 người, khối phường 2.000 người, khối công nhân viên chức - lực lượng vũ trang 1.500 người tham gia. Nhằm kịp thời biểu dương các đơn vị tổ chức tốt, Ban tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 - Vì hòa bình năm 2017 cấp thành phố đã tặng Cờ thi đua khen thưởng 6 đơn vị của quận Hai Bà Trưng đã tổ chức giải với quy mô và chất lượng tốt, có sức tuyên truyền rộng rãi, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, kỷ luật và an toàn.

Chạy hưởng ứng của các đồng chí lãnh đạo tại giải chạy ở quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Mai Hoa



Ngay sau lễ khai mạc, cuộc thi chung kết của quận Hai Bà Trưng đã được tổ chức với sự góp mặt của gần 400 vận động viên thuộc 64 đơn vị, tranh tài trên đường chạy cự ly 800m, 1.500m.

Kết quả các giải nhất cá nhân: Khối Trung học cơ sở (THCS): Nguyễn Trà My (nữ, THCS Vinschool), Hồ Văn Cường (nam, THCS Vinschool); Khối Trung học phổ thông (THPT): Cao Huyền Trang (nữ, THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng), Hồ Minh Quân (nam, THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng); khối Đại học: Phan Thị An (nữ, Đại học Xây dựng), Vũ Duy Kiên (nam, Đại học Xây dựng); khối Công nhân viên chức - Lực lượng vũ trang: Nguyễn Thu Phương (nữ, Công đoàn Giáo dục quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Ngọc Sơn (nam, Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu); khối phường: Trần Thị Thảo (nữ, phường Bách Khoa), Bùi Công Hải (nam, phường Phạm Đình Hổ).

* Cùng ngày, vòng chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 - Vì hòa bình năm 2017 của huyện Gia Lâm đã diễn ra tại Khu đô thị Đặng Xá. Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Tuấn Đức, đại diện Thường trực Ban tổ chức Giải chạy cấp thành phố; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Huy Việt; Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Giải chạy cấp huyện Lý Duy Thanh đã tới dự.

Những năm gần đây Giải chạy Báo Hànộimới đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng, thu hút ngày càng nhiều vận động viên tham gia. Xuất phát từ Giải chạy Báo, nhiều tài năng trẻ của môn điền kinh đã được phát hiện, bổ sung cho các đội tuyển của huyện, trong đó có nhiều vận động viên đã lập thành tích tại các cuộc thi quốc gia, quốc tế.Tham dự vòng chung kết năm nay, huyện Gia Lâm có 650 vận động viên từ 72 đơn vị trường học, lực lượng quân sự, công an, công nhân lao động… Đây là những vận động viên xuất sắc được lựa chọn từ hàng nghìn vận động viên của các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang… trên địa bàn huyện.

Trao cờ lưu niệm cho các đoàn ở Giải chạy của huyện Gia Lâm. Ảnh: Hồng Hạnh


Kết quả các giải nhất cá nhân: Khối THCS: Hà Thị Lý (nữ, Trường THCS Kim Sơn), Đào Minh Thiện (nam, Trường THCS Lệ Chi); khối THPT: Vũ Thị Hạnh (nữ, Trường THPT Lý Thánh Tông), Doãn Trung Kiên (nam, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ); khối Công nhân viên chức, lao động - Lực lượng vũ trang: Nguyễn Thị Thủy (nữ, UBND huyện Gia Lâm), Nguyễn Quang Huy (nam, Công ty TNHH Lixil Việt Nam).

* Chung kết giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 - Vì hòa bình năm 2017 huyện Chương Mỹ diễn ra tại Khu di tích lịch sử Chùa Trầm, xã Phụng Châu. Đến dự và động viên giải có: Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lê Tiến Dũng, đại diện Thường trực Ban Tổ chức giải chạy cấp thành phố; Chủ tịch UBND huyện Đinh Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Lâm.


Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 - Vì hòa bình năm 2017 cấp cơ sở được các xã, thị trấn, khối trường học trên địa bàn huyện tổ chức từ ngày 1-8 đến 14-8. Giải thu hút 62 đơn vị tổ chức và hơn 11.000 người tham gia chạy kiểm tra - đông nhất từ trước đến nay. 

Tại vòng chung kết, 340 vận động viên xuất sắc đã tranh tài quyết liệt. Kết quả các giải nhất cá nhân: Khối THCS: Trần Thị Thu (nữ Trường THCS Văn Võ), Nguyễn Đình Khôi (nam, Trường THCS Tiên Phương); khối xã, thị trấn: Lê Thị Thanh Quỳnh (nữ, xã Lam Điền), Nguyễn Bá Vĩnh (nam, xã Tân Tiến).

Giải nhất toàn đoàn: Khối THCS: Trường THCS Văn Võ; khối xã, thị trấn: xã Lam Điền.

* Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 - Vì hòa bình năm 2017 huyện Mỹ Đức được tổ chức tại đường trục phát triển huyện từ thị trấn Đại Nghĩa đi An Tiến. Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lê Hoàng Anh, đại diện Thường trực Ban tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 - Vì hòa bình năm 2017 cấp thành phố đã tham dự.

Tại cuộc thi chung kết, sau phần chạy hưởng ứng của 300 học sinh trường THPT Mỹ Đức A, đã diễn ra các cuộc đấu dành cho khối nam, nữ trẻ và nam, nữ vô địch. Gần 240 vận động viên từ 28 đơn vị đã tạo nên những cuộc tranh tài sôi động, kịch tính trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Trước đó, giải chạy cấp cơ sở ở Mỹ Đức thu hút trên 8.000 lượt người ở 23 đơn vị khối xã, thị trấn, cơ quan xí nghiệp, lực lượng vũ trang; 4 trường THPT, 23 trường THCS. 

Chạy hưởng ứng của học sinh trường THPT Mỹ Đức A. Ảnh: Nhật Hà


Giải đấu năm nay cũng thuộc chương trình thi đấu Đại hội Thể dục thể thao huyện Mỹ Đức năm 2017.

Kết quả các giải nhất cá nhân: Khối nam, nữ trẻ: Bùi Kiều Anh (nữ, Hùng Tiến), Nguyễn Ngọc Khang (nam, xã Thượng Lâm); khối nam, nữ vô địch: Bùi Thị Thúy (nữ, xã Hùng Tiến), Bùi Văn Hiếu (nam, xã An Phú).

Giải toàn đoàn: Nhất - xã Hùng Tiến; Nhì - xã Xuy Xá; Ba - xã Đồng Tâm.

* Tại huyện Quốc Oai, hơn 200 vận động viên ở 26 đơn vị, trường học, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tranh giải ở 4 nội dung thi đấu ở khối nam, nữ trẻ (từ 15 tuổi trở xuống); nam, nữ vô địch (từ 16 tuổi trở lên). Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba, 4 giải Tư và 4 giải Năm cho các vận động viên. Quốc Oai từng là địa phương luôn dẫn đầu Giải việt dã Báo Hà Tây trước đây và hiện nay đang quyết tâm lấy lại vị thế. Vì vậy, phong trào chạy việt dã đang được đầu tư mạnh mẽ.

Kết quả các giải nhất cá nhân: Khối nam, nữ trẻ: Đỗ Thị Thanh Hằng (nữ, xã Ngọc Mỹ), Nguyễn Văn Duy (nam, xã Phú Cát); khối nam, nữ vô địch: Lê Thị Thu (nữ, xã Phú Cát), Nguyễn Hữu Huy (nam, xã Hòa Thạch).

Giải toàn đoàn: Nhất - xã Phú Cát, Nhì - xã Liệp Tuyết, Ba - Thị trấn Quốc Oai. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hấp dẫn các cuộc thi chung kết giải chạy Báo Hànộimới ở 5 quận, huyện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.