Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang không thể lập “cú ăn tư”

Nhật Hà| 27/05/2018 09:20

(HNMO) – Mục tiêu giành ngôi vô địch trong cả 4 nội dung thi đấu tại Giải Bóng bàn quốc gia – Báo Nhân Dân 2018 ở Đà Lạt của tay vợt nữ số 1 Việt Nam Mai Hoàng Mỹ Trang (TP Hồ Chí Minh) đã không trở thành hiện thực vào tối 26-5 khi cô thất bại ở chung kết nội dung đôi nam nữ.

Bộ đôi Nguyễn Thị Nga – Lê Đình Đức vô địch đôi nam nữ. Ảnh: Duy Linh


Trong trận chung kết nội dung đôi nam nữ, cặp Mai Hoàng Mỹ Trang – Lê Đình Duy (TP Hồ Chí Minh) đã vươn lên dẫn 2-0 trước bộ đôi Nguyễn Thị Nga – Lê Đình Đức (Hà Nội). Nhưng gió đã đảo chiều khi Nguyễn Thị Nga – Lê Đình Đức thi đấu như lên đồng để thắng lại ở cả 3 ván sau đó, qua đó thắng chung cuộc 3-2, biến đôi Mỹ Trang – Đình Duy thành cựu vô địch. Đây là lần đầu tiên bộ đôi Nguyễn Thị Nga – Lê Đình Đức giành ngôi vô địch nội dung đôi nam nữ tại Giải Bóng bàn toàn quốc. Giải đấu ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của tay vợt thuận tay trái Lê Đình Đức. Tại nội dung đồng đội, anh cũng góp công vào chức vô địch của đội Hà Nội.

Ở hai nội dung đôi khác của giải, không có bất ngờ khi bộ đôi Nguyễn Anh Tú – Trần Tuấn Quỳnh (Hà Nội) vô địch nội dung đôi nam, trong khi Mai Hoàng Mỹ Trang – Nguyễn Bạch Thanh Thư (TP Hồ Chí Minh) vô địch đôi nữ.

Trước đó, nội dung đồng đội cũng tìm ra được nhà vô địch. Vô địch đồng đội nam là đội Hà Nội sau chiến thắng 3-1 trước Hải Dương trong trận chung kết. Còn vô địch đồng đội nữ tiếp tục là TP Hồ Chí Minh khi vượt qua Quân Đội cũng với tỷ số 3-1 ở trận chung kết.

Tối nay, 27-5, giải đấu kết thúc sau các trận chung kết đơn nam và nữ. Với tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang, cô chỉ còn cơ hội vô địch tối đa ở 3 nội dung thi đấu. Hiện tại Mỹ Trang đã vô địch ở 2 nội dung là đồng đội nữ và đôi nữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang không thể lập “cú ăn tư”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.