Theo dõi Báo Hànộimới trên

ACV dự kiến chi gần 4,9 tỷ đồng tiền lương cho “sếp”

Hà Tuấn| 10/03/2016 17:21

(HNMO) – Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (viết tắt là ACV) vừa đưa ra Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 16-3 tới tại TP Hồ Chí Minh. Dự thảo sẽ thông qua dự toán ngân sách tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ ngày 1-4 đến 31-12-2016.

Mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ACV.


Theo đó, mức lương dành cho 5 thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 dự kiến sẽ chi hơn 4,4 tỷ đồng. Như vậy, nếu tính lương bình quân thì gần 99 triệu đồng/tháng/người.

Cũng theo Dự thảo trên, ACV đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch kinh doanh năm 2016. Về sản lượng hành khách dự kiến đạt hơn 73 triệu lượt, trong đó, hành khách quốc nội chiếm gần 53 triệu lượt. Số chuyến hạ cất cánh thương mại đạt gần 516.000 lượt chuyến bay. Cũng theo kế hoạch,  ACV dự kiến đạt doanh thu gần12.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo đại diện ACV, đây mới chỉ là mức lương đề xuất trong Dự thảo để trình tại Đại hội đồng Cổ đông sắp tới. Thế nên, nếu Dự thảo này được biểu quyết thông qua mới có hiệu lực thi hành.

Được biết, ACV hiện có gần 22.500 tỷ đồng vốn điều lệ, tương ứng với hơn 2,2 tỷ cổ phần, với mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó, đã có hơn 2 tỷ cổ phần được phát hành và hơn 166 triệu cổ phần được quyền chào bán.

Theo định hướng phát triển của ACV từ nay đến năm 2020, ACV tiếp tục đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa hạ tầng Cảng hàng không trong cả nước theo hướng hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế; đảm bảo an ninh an toàn, phát triển hiệu quả và bền vững.

Trước đó, vào tháng 12-2015, trong lần đầu bán cổ phần ra công chúng, ACV đã bán hết 77,8 triệu cổ phần, thu về hơn 1.100 tỷ đồng.

Được biết, ACV là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. ACV là doanh nghiệp có quy mô khai thác vận chuyển, quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hàng không lớn nhất cả nước.

Hiện ACV trực tiếp khai thác 22 Cảng hàng không, bao gồm: 7 Cảng hàng không quốc tế: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Bài, Cam Ranh, Phú Quốc, Cần Thơ và 15 Cảng hàng không địa phương: Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Phù Cát, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai, Đồng Hới, Vinh, Cát Bi, Nà Sản, Điện Biên và Thọ Xuân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ACV dự kiến chi gần 4,9 tỷ đồng tiền lương cho “sếp”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.