Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thẩm định dự án tu bổ di tích đền thờ Thục An Dương Vương

Minh Ngọc| 18/04/2016 05:41

(HNM) - Bộ VH,TT&DL vừa có Văn bản 1226/BVHTTDL-DSVH thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Thượng thờ Thục An Dương Vương thuộc Cụm di tích Đền Sái, đình Thụy Lôi và Tiến sĩ Lê Tuấn Mậu, xã Thụy Lâm, Đông Anh (Hà Nội).


Bộ cơ bản thống nhất với đề nghị của Sở VH&TT Hà Nội về việc thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích Đền Thượng ở các hạng mục: Tiền tế, đại bái và hậu cung. Tuy nhiên, lưu ý Sở VH&TT Hà Nội nên lấy ý kiến đồng thuận của nhân dân và chính quyền địa phương đối với phương án nâng cao nền di tích; chỉnh sửa thống nhất giữa hồ sơ bản vẽ và thuyết minh; bổ sung phương án tu bổ, phục hồi hệ thống chữ viết trên hai cột đồng trụ của hạng mục tiền tế.

Theo truyền thuyết, Đền Thượng xưa kia là cung thất của nhà vua. Di tích hiện còn lưu những dấu tích về hồ Ngọc Tỉnh, giếng Ngọc gắn với sự tích Mỵ Châu - Trọng Thủy...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thẩm định dự án tu bổ di tích đền thờ Thục An Dương Vương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.