Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quản lý văn hóa, nghệ thuật thông thoáng nhưng bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật

TTXVN| 20/04/2018 06:29

Ngày 19-4, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)


Thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã báo cáo kết quả thực hiện: Nghị quyết số 23-NQ/TƯ ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Nghị quyết số 33/NQ-TƯ ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng báo cáo về một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm như: Phong tặng danh hiệu nghệ nhân, xét trao giải thưởng văn học nghệ thuật; quản lý hoạt động biểu diễn…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ: Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có những chỉ đạo cụ thể nhằm xây dựng con người mới, xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, hội nhập quốc tế, tiếp biến các giá trị văn hóa... Trong triển khai Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các đơn vị văn hóa thông tin đã tích cực tham gia cuộc vận động sáng tác tác phẩm về học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Nhiều vấn đề bức xúc trong dư luận được tiếp thu và giải quyết kịp thời.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị nghiên cứu đề xuất các giải pháp thiết thực để tiếp tục phát triển nền văn học nghệ thuật nước nhà theo hướng thông thoáng trong quản lý nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật; có cơ chế thu hút, khuyến khích xã hội đầu tư vào văn học nghệ thuật; đặt hàng những tác phẩm truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Cần có cơ chế cổ vũ những tác phẩm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực … 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quản lý văn hóa, nghệ thuật thông thoáng nhưng bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.