Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thanh niên Thủ đô tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

Nguyệt Ánh| 06/12/2017 14:06

(HNMO) – Ngày 6-12, Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ; Tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Các đơn vị nhận cờ xuất sắc dẫn đầu trong công tác Hội năm 2017.


Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2014-2019, công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố được các cấp bộ Hội triển khai thực hiện có hiệu quả. Một số đơn vị đã có cách làm mới sáng tạo trong công tác thu hút, tập hợp thanh niên, hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân, thanh niên dân tộc, tôn giáo, khuyết tật trên địa bàn. Năm 2017, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố tiếp tục phối hợp duy trì có hiệu quả Đội hình tự quản 3+, thực hiện trên 168 phường, với sự tham gia của gần 800 thành viên; hoạt động tình nguyện là điểm nhấn trong công tác Hội và phong trào thanh niên...

Đặc biệt, do tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát, Hội Liên hiệp Thanh niên TP đã chỉ đạo 100% cơ sở hội ra quân phòng chống dịch bệnh bằng các hoạt động thiết thực.. Năm 2018, Hội tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Tôi yêu Hà Nội”; tổ chức các chương trình, hoạt động xung kích giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội; phối hợp triển khai Chương trình hỗ trợ thanh niên Thủ đô khởi nghiệp, giai đoạn 2016-2020…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận nhiều vấn đề như: Các hoạt động đồng hành hỗ trợ đối với thanh niên tín đồ tôn giáo; công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua các mô hình câu lạc bộ nghề nghiệp sở thích trong thanh niên; cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Hà Nội” qua phong trào hiến máu tình nguyện; hoạt động nghệ thuật gắn với công tác xã hội từ thiện; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng...

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao Bằng khen cho 9 đơn vị, 41 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội, nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; trao cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố cho 12 quận, huyện và hội, câu lạc bộ trực thuộc.

Hội nghị cũng đã tiến hành hiệp thương bổ sung 13 đồng chí, kiện toàn Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2014-2019, trong đó có 3 đồng chí được tín nhiệm hiệp thương giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên Thủ đô tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.