Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cả nước có 19.700 người dân thiếu đói

Theo Việt Nam plus| 29/01/2018 14:50

Theo số liệu mới nhất mà Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố, trong tháng 1, cả nước có 5.700 hộ thiếu đói, tương ứng với 19.700 người thiếu đói.

(Ảnh minh họa: Công Thử/TTXVN)


Đắk Lắk có nhiều hộ thiếu đói nhất với 2.100 hộ, tương ứng với 5.300 nhân khẩu thiếu đói; tiếp theo là Lạng Sơn 1.400 hộ, tương ứng với 5.000 nhân khẩu thiếu đói; Gia Lai 966 hộ, tương ứng với 4.300 nhân khẩu thiếu đói.

Theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Thống kê, để khắc phục tình trạng thiếu đói, các cấp, các ngành và địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói khoảng 135.000 tấn gạo.

Các tỉnh Phú Yên, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Hà Giang cũng đề xuất xin được hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán và dịp giáp hạt đầu năm 2018.

Vào ngày 22-1,Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 118/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Theo đó, hơn 2.800 tấn gạo sẽ được cấp miễn phí để hỗ trợ cứu đói cho Nghệ An, Yên Bái, Lào Cai và Tuyên Quang.

Việc cấp phát gạo cứu đói sẽ liên tục được cập nhật theo tình hình thiếu đói của các địa phương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cả nước có 19.700 người dân thiếu đói

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.