Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính

Hiền Thu - Vũ Thủy| 23/02/2018 07:17

(HNM) - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ quan chức năng của TP Hà Nội đã liên tục tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình nhằm bảo đảm việc thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động...


Hoạt động của bộ phận “một cửa” Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội. Ảnh: Thái Hiền


Bắt nhịp ngay với công việc


Ngày 22-2, Đoàn kiểm tra công vụ của TP Hà Nội tiếp tục kiểm tra đột xuất tại các cơ quan, đơn vị: UBND phường Mộ Lao, UBND phường La Khê (quận Hà Đông), Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội. Nhìn chung, sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng trở lại nhịp công việc. Nếu như trong cả ngày đầu tiên đi làm (21-2), bộ phận “một cửa” UBND phường Mộ Lao (quận Hà Đông) chỉ tiếp nhận 5 hồ sơ thì tại thời điểm Đoàn kiểm tra đến (9h00), đã tiếp nhận 4 hồ sơ.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Mộ Lao phụ trách bộ phận “một cửa” Bạch Công Hiếu, so với ngày thường, lượng giao dịch chưa nhiều bằng song lãnh đạo phường đã quán triệt toàn bộ cán bộ, công chức nghiêm túc bắt tay ngay vào công việc. Đặc biệt, trong những ngày đầu năm mới càng phải niềm nở, hòa nhã với công dân và luôn cố gắng giải quyết hồ sơ nhanh nhất có thể. Đoàn kiểm tra ghi nhận, tại thời điểm kiểm tra, bộ phận “một cửa” đủ số lượng công chức làm việc, có đeo thẻ. UBND phường Mộ Lao đã bố trí cơ sở vật chất thuận lợi cho công dân đến giao dịch và niêm yết công khai các quy định về thủ tục hành chính. Tương tự, UBND phường La Khê (quận Hà Đông) cũng có đủ cán bộ, công chức ứng trực nhằm kịp thời giải quyết hồ sơ cho công dân. Anh Nguyễn Viết Trang, trú tại tổ 2, phường La Khê, đến làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con chia sẻ: "Lần đầu tiên làm thủ tục này, song tôi đã được cán bộ phường tận tình hướng dẫn nên làm hồ sơ rất nhanh chóng".

So với những ngày trong năm, công dân đến liên hệ làm việc tại Sở Giao thông - Vận tải chưa nhiều, nhưng toàn bộ công chức bộ phận “một cửa” đều có mặt đúng vị trí, thao tác nhanh nhẹn, nhiệt tình hướng dẫn công dân làm hồ sơ. Ông Nguyễn Thanh Bình, ở tiểu khu đô thị Nam La Khê (quận Hà Đông) đến làm thủ tục cấp giấy phép liên vận CLV (Campuchia - Lào - Việt Nam) cho phương tiện phi thương mại cho biết: "Việc làm thủ tục ở đây rất thuận lợi, nhanh chóng, đáp ứng cả về thời gian và kết quả như tôi mong muốn".

Cũng trong sáng 22-2, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Đoàn kiểm tra công vụ của TP Hà Nội đã đi kiểm tra công vụ đột xuất nhằm phát hiện việc sử dụng xe công không đúng mục đích đầu năm mới. Tại thời điểm kiểm tra ở các điểm: Đình, đền Kim Liên (phường Kim Liên, quận Đống Đa); chùa Bộc (phường Quang Trung, quận Đống Đa); chùa Phúc Khánh (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) và khu di tích đền, chùa, Bia Bà (phường La Khê, quận Hà Đông), Đoàn kiểm tra công vụ thành phố chưa phát hiện trường hợp “xe biển xanh” nào đi lễ đầu năm.

Tái diễn trông xe không phép, sai phép

Bên cạnh hoạt động của Đoàn kiểm tra công vụ thành phố, ngày 22-2, Ban Đô thị HĐND thành phố cũng đã tổ chức khảo sát việc trông giữ phương tiện tại các điểm đình, đền, chùa trên địa bàn các quận nội thành, qua đó phát hiện nhiều vi phạm.

Tại bãi trông xe ở khu vực phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) do Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và Xây dựng Huy Khánh khai thác, Đoàn khảo sát phát hiện, đơn vị này sử dụng biên lai sai quy định, sử dụng vé dành cho xe từ 10 chỗ trở lên để áp dụng cho xe từ 9 chỗ trở xuống. Cụ thể, công ty tổ chức thu đồng hạng 30.000 đồng/lượt/ô tô, thu quá 5.000 đồng/xe đối với loại từ 9 chỗ trở xuống (trong khi phần lớn ô tô đến gửi đều là xe từ 9 chỗ trở xuống). Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và Xây dựng Huy Khánh Trần Huy Toàn giải thích: “Việc thu này là do công ty hết vé của loại xe từ 9 chỗ trở xuống, đề nghị mua của ngành Thuế nhưng không được đáp ứng, nên đơn vị đã sử dụng loại vé xe từ 10 chỗ trở lên”. Trong khi đó, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - Dự toán (Cục Thuế Hà Nội) Hoàng Anh Cường cho biết, ngành Thuế Hà Nội đã cấp đủ vé các mệnh giá theo yêu cầu của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và Xây dựng Huy Khánh.

Không chỉ thu phí giữ xe sai quy định, ngay tại khu vực phủ Tây Hồ (phường Quảng An) còn xuất hiện một bãi trông giữ ô tô không phép, thu tiền 50.000 đồng/lượt/xe không có vé. Từ ngày mùng 1 Tết đến nay, mặc dù một số cơ quan báo chí phản ánh, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cũng đã nắm được sự việc, nhưng bãi xe này vẫn tồn tại. Ở khu vực cổng chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh (quận Ba Đình), Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa)... Đoàn khảo sát của Ban Đô thị cũng ghi nhận tình trạng xuất hiện một số điểm trông giữ xe máy, ô tô trái phép, thu tiền quá giá quy định, sử dụng vé trông giữ xe không do cơ quan thuế phát hành. Đặc biệt, việc không niêm yết công khai giá hoặc niêm yết một giá, thu giá khác diễn ra phổ biến.

Theo nhận định của Đoàn khảo sát, sự việc trên đã xảy ra từ mùng 1 Tết, nhưng cơ quan chức năng cấp phường, cấp quận chưa xử lý dứt điểm. Chính từ việc trông giữ không phép đã dẫn đến tình trạng lộn xộn, ùn ứ, ách tắc cục bộ tại các đường dẫn vào điểm danh thắng, di tích. Sự thiếu quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương còn dẫn tới tình trạng bùng phát các điểm trông giữ xe không phép, sai phép. Phó Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Vũ Ngọc Anh khẳng định: “Ban Đô thị sẽ tiếp tục giám sát, khảo sát, theo dõi và kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”.

Nắm tình hình công nhân, viên chức, lao động sau kỳ nghỉ Tết 

(HNM) - Chiều 22-2, Đoàn kiểm tra số 1 của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu đã kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính của tổ chức công đoàn và nắm tình hình công nhân, viên chức, lao động sau kỳ nghỉ Tết tại Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức, Công ty cổ phần Thực phẩm Minh Dương, Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội.

Ngay từ ngày đi làm đầu tiên của năm Mậu Tuất, các cơ quan hành chính sự nghiệp đã làm việc theo đúng quy định của Nhà nước, thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính. Tại hai doanh nghiệp, 100% công nhân lao động đã đi làm với tinh thần trách nhiệm cao.

lCùng ngày, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính và nắm tình hình công nhân, viên chức, lao động tại Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ, Công đoàn ngành Giao thông - Vận tải Hà Nội, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì, Công ty TNHH Ba Huân Hà Nội...

Khánh Thu

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.