Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội còn 2.349 ngôi nhà và 3.491ha lúa bị úng ngập

Kim Nhuệ| 28/07/2018 08:08

(HNM) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ cho biết, đến ngày 27-7, trên địa bàn huyện vẫn còn 2.349 ngôi nhà bị ngập, khiến 6.519 người dân sơ tán chưa thể trở về.

Trong đó: Xã Tốt Động có 384 người, Tân Tiến 2.498 người, Thủy Xuân Tiên 194 người, Nam Phương Tiến 3.299 người và thị trấn Xuân Mai có 144 người. Ngoài ra, trên địa bàn huyện vẫn còn 3 trường học, 5 di tích, 1 nhà văn hóa, 1 trạm y tế đang bị ngập sâu.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, đến ngày 27-7, trên địa bàn thành phố vẫn còn 3.491ha sản xuất nông nghiệp bị úng ngập, trong đó: 1.458ha ngập sâu và 2.033ha ngập trắng, giảm 315ha úng ngập so với ngày 26-7. Các huyện, thị xã còn nhiều diện tích bị ngập úng gồm: Quốc Oai (1.135ha), Chương Mỹ (804ha), Thạch Thất (317ha), Mỹ Đức (283ha), Sơn Tây (250ha)… Để cứu lúa, giảm úng ngập các khu dân cư, ngày 27-7, 5 doanh nghiệp thủy lợi của thành phố tiếp tục vận hành 127 trạm, với 304 máy bơm, tổng lưu lượng bơm tiêu 845.250m3/giờ.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố yêu cầu các huyện, thị xã tiếp tục hỗ trợ nhân dân vùng ngập úng về nước uống, các nhu yếu phẩm thiết yếu. Các huyện: Ba Vì, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức khẩn trương rà soát khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất để chủ động triển khai phương án sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn…

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (28-7), khu vực Bắc Bộ (trong đó có TP Hà Nội) và các tỉnh: Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8-2018.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội còn 2.349 ngôi nhà và 3.491ha lúa bị úng ngập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.