Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỷ niệm 90 năm ra đời Báo Than

Minh Quang| 10/11/2018 07:46

(HNM) - Ngày 9-11, Báo Quảng Ninh tổ chức kỷ niệm 90 năm ra đời Báo Than (1928-2018), tờ báo Đảng đầu tiên ở vùng mỏ, tiền thân của Báo Quảng Ninh hiện nay.


Cuối năm 1928, nhóm đảng viên thuộc Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội từ Hải Phòng, Thái Bình ra Cẩm Phả, Cửa Ông (Quảng Ninh) thành lập Chi bộ, trực thuộc Thành ủy Hải Phòng. Ngay sau khi thành lập, Chi bộ đã quyết định tổ chức xuất bản Báo Than để phát, tuyên truyền giác ngộ cách mạng cho công nhân. Dù chỉ tồn tại từ cuối năm 1928 đến đầu năm 1931, nhưng Báo Than đã tạo được ảnh hưởng sâu rộng, phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động cách mạng, đoàn kết, tập hợp quần chúng vùng mỏ dưới lá cờ của Đảng, đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc.

Báo Than đã đóng góp một mốc son vào lịch sử Báo chí cách mạng Việt Nam. Đến nay, Báo Quảng Ninh tiếp tục kế thừa những truyền thống tốt đẹp từ Báo Than và hiện có 3 ấn phẩm là: Quảng Ninh hằng ngày, Quảng Ninh cuối tuần và Quảng Ninh điện tử.

Trước lễ kỷ niệm, tọa đàm “Phát huy truyền thống Báo Than” đã được Báo Quảng Ninh tổ chức ngày 8-11. Việc kỷ niệm 90 năm ra đời Báo Than là hoạt động giàu ý nghĩa của tỉnh Quảng Ninh, cùng thời điểm kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ gặp gỡ công nhân, cán bộ ngành Than và tỉnh Quảng Ninh (15/11/1968 - 15/11/2018), 82 năm Ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2018).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 90 năm ra đời Báo Than

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.