Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề xuất xe Uber, Grab phải dán tem, logo như taxi truyền thống

Tuấn Khải| 17/10/2017 06:46

(HNM) - Sau khi Báo Hànộimới số ra ngày 14-10 có bài:



Theo Hiệp hội Taxi Hà Nội, cần quản lý số lượng, chất lượng, phạm vi hoạt động và đưa vào quy hoạch vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn Hà Nội đến năm 2030; cấp hạn ngạch với xe taxi và các loại phương tiện tương tự taxi, như Uber, Grab. Hiệp hội Taxi Hà Nội cũng tiếp tục bảo lưu quan điểm phải dán logo, phù hiệu để phân biệt xe thí điểm và xe hợp đồng thông thường, trên cả hai cửa trước và kính sau. Lái xe hợp đồng thí điểm như Uber, Grab phải mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên theo mẫu đơn vị vận tải đăng ký với Sở GT-VT giống như taxi truyền thống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất xe Uber, Grab phải dán tem, logo như taxi truyền thống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.