Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh kiến nghị gia hạn Hiệp định vay dự án tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Hà Phạm| 25/05/2018 06:26

(HNM) - UBND TP Hồ Chí Minh vừa đề nghị Bộ Tài chính cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, sớm có văn bản chính thức gửi nhà tài trợ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Đại sứ quán Nhật Bản đề xuất gia hạn hiệu lực hiệp định vay của dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên)

Đoạn đi trên cao của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên cơ bản đã hoàn thành. Ảnh: Internet


Theo UBND TP Hồ Chí Minh, hiện số vốn chưa giải ngân của Hiệp định vay là 8.766 triệu yên Nhật (chiếm 20%), trong khi Hiệp định vay sẽ hết hạn vào ngày 31-10-2018. Do đó, việc giải ngân hết số vốn trên trước ngày khóa sổ khoản vay rất khó thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh kiến nghị gia hạn Hiệp định vay dự án tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.