Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người đàn ông Nhật Bản chết trên máy bay, bụng chứa 246 gói cocaine

Theo Trọng Thuấn/Zing| 28/05/2019 10:21

Một người đàn ông Nhật Bản với 246 gói cocaine trong dạ dày và ruột đã chết trên chuyến bay từ Bogota đến Tokyo vào sáng 24-5.

Văn phòng công tố viên bang Sonora, phía Bắc Mexico, ngày 27-5 cho biết, người đàn ông 42 tuổi bắt đầu lên cơn co giật sau khi bay từ thủ đô Bogota của Colombia đến Mexico City và chuyển sang chuyến bay đến Nhật Bản.

Người này chỉ được nhà chức trách gọi với tên Udo "N”.

"Tiếp viên nhận thấy một người bị co giật và xin phép hạ cánh khẩn cấp ở Hermosillo, Sonora”, AFP dẫn thông cáo của văn phòng công tố.

Ảnh tư liệu về một máy bay của hãng hàng không Aeromexico. Ảnh: Reuters.


"Khi máy bay hạ cánh lúc 2h25 sáng 24-5, nhân viên y tế lên máy bay và xác định Udo 'N' đã tử vong".

Khám nghiệm tử thi phát hiện người đàn ông đã nuốt 246 gói cocaine, mỗi gói có kích thước 2,5cm x 1cm.

Nguyên nhân cái chết là não bị sưng do dùng thuốc quá liều, thông cáo cho biết.

Chuyến bay của hãng Aeromexico từ Mexico City đến Tokyo chở 198 hành khách khác, tiếp tục hành trình sau khi thi thể được đưa ra khỏi máy bay và các quy trình quốc tế được tuân thủ, theo các công tố viên.

Vận chuyển ma túy trong người là cách thức buôn lậu phổ biến của các băng đảng ma túy, theo AFP

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người đàn ông Nhật Bản chết trên máy bay, bụng chứa 246 gói cocaine

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.