Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh tại triển lãm “Tết xưa”

Nguyễn Thanh| 15/01/2022 06:55

(HNM) - Chào đón Xuân Nhâm Dần 2022, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề “Tết xưa”, nhằm tái hiện một phần không gian Tết cổ truyền Việt Nam qua tài liệu lưu trữ.

Với 3 phần nội dung (phiên chợ ngày xuân, cung chúc tân xuân và du xuân), triển lãm phác họa một phần không khí Tết xưa với phong tục “Ăn Tết”, “Lễ Tết” và “Chơi Tết” của cha ông, thông qua hơn 100 phiên bản tài liệu, hình ảnh thú vị, hiếm có về ngày hội lớn của đất nước. Bên cạnh đó, triển lãm còn có nhiều hoạt động tương tác lý thú, như: Phiên chợ ngày xuân với bánh chưng xanh, cành đào thắm, ông đồ cho chữ,… giúp người xem có cơ hội trải nghiệm, hoài niệm về ngày Tết đậm đà bản sắc dân tộc.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 15-3-2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh tại triển lãm “Tết xưa”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.