Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 23-10

HS| 23/10/2019 17:57

(HNMO) - Hôm nay (23-10), một số sự kiện quan trọng, thu hút được nhiều bạn đọc HNMO quan tâm là: Mở rộng khung giờ làm thêm: Đại biểu tranh luận về tính nhân văn và sự tự nguyện; Tập thể UBND TP Hà Nội xem xét, cho ý kiến 11 nội dung quan trọng; Thực hiện chính sách tinh giản biên chế chưa quyết liệt; Khởi tố bị can đối với nguyên Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ nữ sinh giao gà bị sát hại; Chủ tịch Hội đồng châu Âu sẽ đề xuất lùi thời hạn Brexit thêm 90 ngày...

Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn về việc triển khai đầu tư phát triển văn hóa: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hưng, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về việc thực hiện đầu tư phát triển văn hóa theo Kết luận 30-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX. XEM CHI TIẾT


Mở rộng khung giờ làm thêm: Đại biểu tranh luận về tính nhân văn và sự tự nguyện: Tranh luận trên hội trường, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân khiến người lao động phải làm thêm giờ và mong muốn vấn đề này cần được tiếp cận hướng đến sự tiến bộ xã hội. XEM CHI TIẾT


Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp: Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 26, ngày 18-10-2019 hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35. Hướng dẫn tập trung vào một số vấn đề quan trọng... XEM CHI TIẾT


Thực hiện chính sách tinh giản biên chế chưa quyết liệt: Theo báo cáo Bộ Nội vụ gửi Quốc hội, đến nay, có 40.500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của các bộ, ngành, địa phương thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ thực hiện chính sách tinh giản biên chế chưa quyết liệt, có những trường hợp không thuộc đối tượng tinh giản nhưng vẫn đưa vào diện tinh giản biên chế... XEM CHI TIẾT


Tập thể UBND TP Hà Nội xem xét, cho ý kiến 11 nội dung quan trọng: Sáng 23-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố nhằm xem xét, quyết định về 11 nội dung trình kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố và thuộc chương trình công tác của UBND thành phố. XEM CHI TIẾT


Hà Nội có thêm 133 trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2019: Ngày 23-10, tại hội nghị giao ban công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2019 và kế hoạch năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội thông tin, năm 2019, UBND TP Hà Nội đã giao Sở GD-ĐT Hà Nội phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng 100 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 41 trường mầm non, 29 trường tiểu học, 24 trường trung học cơ sở, 6 trường trung học phổ thông. XEM CHI TIẾT


Khởi tố bị can đối với nguyên Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Theo tin từ Bộ Quốc phòng, chiều 22-10, cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Viện Kiểm sát quân sự trung ương thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyên Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015. XEM CHI TIẾT


Hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã có bản kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố 9 đối tượng liên quan. XEM CHI TIẾT


Khởi tố, bắt tạm giam 3 nghi can trong vụ đổ dầu làm ô nhiễm nước sông Đà: Chiều 23-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Chương Đại (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Bắc Ninh); Hoàng Văn Thám (sinh năm 1986, trú tại tỉnh Lạng Sơn); Lý Đình Vũ (SN 1982, ở Thuận Thành, Bắc Ninh) để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, theo quy định tại Khoản 2 Điều 235 Bộ luật Hình sự năm 2015. XEM CHI TIẾT


Chủ tịch Hội đồng châu Âu sẽ đề xuất lùi thời hạn Brexit thêm 90 ngày: Tối 22-10 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết sẽ đề xuất 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đồng ý lùi thời hạn Anh rời khối này. XEM CHI TIẾT


[INFOGRAPHIC] Nội dung chính của thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về Syria: Tại cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ở thành phố Sochi của Nga ngày 22-10, hai bên đã nhất trí một thỏa thuận mang tính bước ngoặt về tình hình biên giới ở Syria. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 23-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.