Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2012: Sẽ thông tuyến đường tuần tra biên giới dài hơn 1.000km

Vũ Thủy| 12/03/2010 06:32

(HNM) - Ngày 11-3, Ban Quản lý dự án 47 Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng) đánh giá sơ bộ về tình hình triển khai xây dựng đề án Quy hoạch xây dựng đường tuần tra biên giới (TTBG) đất liền giai đoạn 2006-2010 theo

Hệ thống đường TTBG toàn quốc được xây dựng trên địa bàn 25 tỉnh biên giới đất liền từ Quảng Ninh đến Kiên Giang với chiều dài 10.196km - tuyến đường dài nhất từ trước đến nay dọc biên giới trong khu vực vành đai phạm vi dưới 1.000m tính từ đường biên giới quốc gia. Theo thiết kế, nền đường rộng 5,5m, mặt đường rộng 3,5m, kết cấu mặt bằng bê tông xi măng hoặc đá dăm nhựa. Giai đoạn 2006-2010, dự án này đã triển khai trên địa bàn 19 tỉnh với gần 2.000km, trong đó tập trung xây dựng tuyến đường TTBG khu vực Tây Nguyên. Kế hoạch đến năm 2012, 2 tuyến đường sẽ thông tuyến đó là Lạng Sơn - Quảng Ninh (dài khoảng 250km) và Kon Tum - Bình Phước (dài 950km).

Thiếu tướng Hoàng Kiền, Giám đốc Ban Quản lý dự án 47 cho biết, qua khảo sát thiết kế và đề án quy hoạch chi tiết tuyến đường TTBG giai đoạn 2011-2015, Ban Quản lý dự án sẽ mở mới và nâng cấp khoảng 1.700km, trong đó tập trung ưu tiên cho tuyến BG Tây Nguyên và Tây Nam bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2012: Sẽ thông tuyến đường tuần tra biên giới dài hơn 1.000km

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.