Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gấp rút đẩy nhanh tiến độ

Nhóm PV| 03/06/2010 05:38

(HNM) - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo số 154/TB-UBND nêu ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 11 dự án giao thông theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) trên địa bàn TP.

* Phê bình UBND huyện Thạch Thất chậm tiến độ thực hiện GPMB
(HNM) - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo số 154/TB-UBND nêu ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 11 dự án giao thông theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) trên địa bàn TP.

Trong đó, riêng dự án đường trục phía Bắc quận Hà Đông, một trong những công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, phải hoàn thành toàn bộ vào tháng 9-2010.

Dự án xây dựng đường trục phía Bắc quận Hà Đông là một trong những dự án trọng điểm của thành phố, có tổng chiều dài 5,1km, nối thông với đường Lê Văn Lương kéo dài (dài 2,7km) tạo thành tuyến đường đồng bộ, hiện đại chạy song song với đường Nguyễn Trãi trên quốc lộ 6 và cắt ngang đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông). Tuyến này sau khi hoàn thành không chỉ giải tỏa sức ép giao thông cho đường Nguyễn Trãi và đường 70 mà còn góp phần khớp nối các khu đô thị, khách sạn, bệnh viện lớn đang được triển khai xây dựng.

Chiều 2-6, trao đổi với phóng viên Hànộimới, ông Ngô Anh Trí - Phó Tổng Giám đốc thường trực Tập đoàn Nam Cường Hà Nội cho biết: Tập đoàn xác định đây là dự án chào mừng Đại lễ nên thời gian qua đã chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. Đến nay, dự án đã hoàn thành 95% khối lượng công việc, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong tháng 9-2010. Đặc biệt, tập đoàn đã đầu tư thêm khoảng 5 tỷ đồng lắp đặt hàng loạt cổng vòm bằng inox để treo băng rôn, khẩu hiệu và chăng đèn, kết hoa để chào mừng Đại lễ.

Với dự án đường Lê Văn Lương kéo dài trên địa bàn quận Thanh Xuân, hạng mục đầu cầu phía tây đã đúc xong cơ bản dầm cầu, lắp dựng được 1 nhịp dầm phía Đại Mỗ. Tuy nhiên đoạn đầu tuyến thuộc địa bàn quận Thanh Xuân chưa được giải phóng mặt bằng (GPMB) do vướng gần 200 hộ dân và cơ quan. Chủ đầu tư và UBND quận Thanh Xuân đang tập trung tháo gỡ vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. UBND TP đã yêu cầu quận Thanh Xuân đẩy nhanh tiến độ GPMB; Sở Xây dựng khẩn trương tìm quỹ nhà tái định cư. Đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công đối với phần diện tích đã được bàn giao mặt bằng.

* Theo Thông báo số 174 của UBND TP Hà Nội ra ngày 1-6, trên địa bàn huyện Thạch Thất còn 3 doanh nghiệp là Hùng Hưng, Kim Đỉnh, Lishohaka và hơn 200 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cho dự án đường Láng - Hòa Lạc, ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. UBND TP khẳng định, nghiêm túc phê bình UBND huyện Thạch Thất vì chưa thực sự quyết liệt trong thực hiện công tác GPMB, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ trực tiếp làm công tác này cũng chưa cao. UBND TP chỉ đạo UBND huyện Thạch Thất chủ động xây dựng ngay kế hoạch và tổ chức thực hiện các biện pháp hành chính kiên quyết để thu hồi đất đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, không chấp hành pháp luật. Đồng thời chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của huyện tập trung lực lượng, tăng thời gian làm việc, kể cả ngoài giờ hành chính để kịp hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các doanh nghiệp bị thu hồi đất.

Về chính sách GPMB đối với các hộ dân khu vực phía tây quốc lộ 21A, Nông trường 1A, UBND TP cho biết, Văn phòng Chính phủ đã làm việc với Bộ TN&MT và báo cáo xin ý kiến Thủ tướng. Ngay sau khi Thủ tướng chỉ đạo, UBND TP sẽ hướng dẫn tổ chức thực hiện.

* Sở GTVT đã có văn bản kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thám sát, thu thập khảo cổ tại phần diện tích Ban QLDA giao thông đô thị đã bàn giao từ ngày 18-5 và sớm hoàn thành công việc này để nhà thầu tiếp tục thi công dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây.

Theo Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Hoàng Linh, 3 điểm thám sát là các vị trí trọng yếu để thi công cầu vượt trên đường Hoàng Hoa Thám thuộc dự án. Nếu tiếp tục kéo dài thì công tác thi công theo tiến độ mà thành phố đã yêu cầu là không thể thực hiện được.

* Theo Quyết định số 2397/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng ký ngày 31-5, "Đêm huyền ảo hồ Gươm" nhân Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ diễn ra vào tối ngày 1-10 xung quanh hồ Gươm (Hà Nội) gồm 2 phần chính: "Đêm hội hồ Gươm" và "Năm cửa ô chào đón". Trong đêm hội này, xung quanh hồ Gươm có 5 sân khấu biểu diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

* Hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Năm du lịch quốc gia 2010, ngày 2-6, Sở VH, TT& DL Hà Nội chính thức phát động phong trào "Người Hà Nội đón bạn thăm nhà và Năm du lịch xanh". Sở VH, TT&DL Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp du lịch nghiên cứu áp dụng mô hình "Khách sạn xanh", "Điểm du lịch xanh", sử dụng phương tiện du lịch "thân thiện với môi trường"... cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch cần áp dụng các giải pháp cụ thể, thiết thực để hướng tới một "Hà Nội không khói thuốc".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gấp rút đẩy nhanh tiến độ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.