Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ba người chết, 1 người hôn mê do ngộ độc khí lò gạch

T.Hoa| 15/11/2010 14:19

(HNMO)- Vào hồi 6h30 sáng ngày 15-11, CA huyện Sóc Sơn nhận được tin báo về việc một số thành viên trong gia đình ông Nguyễn Văn Tý (SN 1957, trú tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn) gặp nạn do bị ngộ độc khí lò gạch.

Những người hàng xóm cho biết, nhà ông Tý mới đốt lò gạch được nửa năm nay


Cụ thể, ông Tý cùng con trai là Nguyễn Văn Hợp (SN 1987) và em vợ là Vũ Văn Bình (SN 1966) đều đã tử vong ngay tại nhà. Vợ ông Tý là bà Vũ Thị Mùi (SN 1958), bị hôn mê, bất tỉnh, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngoài ra, trong nhà ông Tý còn có nhiều vật nuôi, gồm 4 con chó và 16 con gà đều đã bị chết.

Chó và gà nhà ông Tý nằm chết la liệt

Qua kết quả khám nghiệm ban đầu, được biết gia đình ông Tý hiện đang đốt một lò gạch thủ công ngay sát cạnh nhà, nơi gia đình sinh sống. Cơ quan CA thành phố nhận định nguyên nhân chết do bị ngộ đốc khí lò gạch về ban đêm.


Sau khi sự việc xảy ra, lò gạch vẫn hoạt động bình thường

CA huyện Sóc Sơn phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự đang tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba người chết, 1 người hôn mê do ngộ độc khí lò gạch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.