Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Thần đèn” và cộng sự đang ra tay cứu nhà nghiêng

Chu Dũng| 08/04/2011 12:06

(HNMO) - Vào sáng nay (8/4), “Thần đèn” Đỗ Quốc Khánh - Giám đốc Công ty xử lý lún nghiêng Việt Nam cùng hàng chục cộng sự đã có mặt tại ngôi nhà số 11 ở ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng  đang bị nghiêng.

Cùng với sự có mặt của chủ nhà, các cộng sự của ông Khánh đã sử dụng nhiều thiết bị đo chuyên dụng để tiến hành đo đạc từ trên cao, xuống tới mặt đường quanh khu vực ngôi nhà.

Theo ông Khánh, trước mắt phải tiến hành đo đạc để có được các thông số chính xác tuyệt đối sau đó bằng tính toán mang “tuyệt chiêu” của mình thần đèn mới có thể đưa ra giải pháp khắc phục. Dự kiến vào tối nay (8/4), thần đèn sẽ cho tập kếp phương tiện máy móc để tiến hành xử lý.


Tiến hành đo đạc để có thông số chính xác xử lý sự cố


Liên quan đến việc có hay không sự đồng tình của chính quyền địa phương trong việc xử lý ngôi nhà bị nghiêng, “thần đèn” lẽ ra phải chờ ký kết hợp đồng xong, đội quân của ông mới tiến hành chống đỡ ngôi nhà này.

Tuy nhiên, sau buổi họp chiều qua (7/4) giữa chính quyền địa phương và chủ nhà, hai bên đã thống nhất. Do công việc quá gấp rút nên sẽ thực hiện chống đỡ ngôi nhà trước, sau đó mới ký kết hợp đồng. Việc này đã nhận được chấp thuận của chính quyền phường Láng Hạ.


Máy móc phục vụ cho việc khắc phục lún nghiêng sẽ được tập kết tại đây trong tối nay


Theo phương án đã được ông Khánh phác thảo trước đó, công việc chống đỡ ngôi nhà bị nghiêng sẽ sẽ hoàn tất chỉ sau 2 ngày. "Sau khi chống đỡ ngôi nhà an toàn, chúng tôi sẽ thực hiện công đoạn chống lún, nghiêng. Toàn bộ công việc này sẽ mất khoảng 75 ngày” - thần đèn xứ Bắc khẳng định.

Từng được mệnh danh là “thần đèn xứ Bắc" với việc xử lý thành công hàng loạt công trình: Di dời tòa nhà 2 tầng Láng-Hoà Lạc 3.000 tấn đi xa 50 mét trong thời gian 36 tiếng; di dời nhà 3 tầng (240m2) 300 tấn tại Cầu Bươu phục vụ giải phóng mặt bằng mở đường tháng 12/2008; di dời nhà 2 tầng Đài Phát thanh huyện Xuân Trường (Nam Định) 650 tấn đồng thời thực hiện xoay 180 độ; nâng cao tiền sảnh Khách sạn Thắng Lợi lên độ cao 1,07 mét; nâng biệt thự 4 tầng lên cao 2,62 mét, và luồn thêm 1 tầng bên dưới thành 5 tầng… Ông Đỗ Quốc Khánh lại một lần nữa ra tay giái quyết những khó khăn mà chính quyền phường Láng Hạ đang phải đối mặt.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Thần đèn” và cộng sự đang ra tay cứu nhà nghiêng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.