Theo dõi Báo Hànộimới trên

Là đô thị vệ tinh của Thủ đô, Sóc Sơn có cơ hội để phát triển toàn diện

Lê Hương - An Trân| 17/07/2010 04:43

Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến:  Đảng bộ Phú Xuyên phải tập trung chỉ đạo phát triển KT-XH (HNM) - Hôm qua 16-7, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đã tới dự ĐH lần thứ X nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ huyện Sóc Sơn.

* Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến:  Đảng bộ Phú Xuyên phải tập trung chỉ đạo phát triển KT-XH
(HNM) - Hôm qua 16-7, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đã tới dự ĐH lần thứ X nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ huyện Sóc Sơn. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi và 300 đại biểu đại diện cho gần 11.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo với các đại biểu dự ĐH Đảng bộ huyện Sóc Sơn. Ảnh:  Nguyệt Ánh


ĐH đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá tại nhiệm kỳ tới, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, phấn đấu đạt mức thu nhập bình quân trên 30 triệu đồng/người/năm; giải quyết việc làm từ 8.000 đến 8.500 lao động mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2015 giảm dưới 3%; 100% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. Trong công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hằng năm có trên 80% chi, đảng bộ đạt TSVM, kết nạp mới 300-350 đảng viên; đến năm 2015 có trên 90% cán bộ diện Ban Thường vụ quản lý có trình độ chuyên môn đại học và trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ huyện Sóc Sơn đã đạt được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đánh giá nhiệm kỳ qua Sóc Sơn đã thu được nhiều kết quả khả quan và đây là những tiền đề cơ bản, quan trọng bảo đảm cho huyện phát triển mạnh mẽ, vững chắc trong những năm tới. Đưa ra hình ảnh của Sóc Sơn trong tương lai sẽ phát triển theo hướng là đô thị vệ tinh, cửa ngõ phía bắc của thành phố và có chức năng là trung tâm công nghiệp, dịch vụ du lịch, thương mại nghỉ dưỡng, trung tâm đầu mối hạ tầng kỹ thuật, đào tạo và vùng cung cấp rau sạch cho thành phố, đồng chí Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh nhiệm vụ của Đảng bộ Sóc Sơn là từng bước hiện thực hóa những quy hoạch trên. Đây vừa là yêu cầu nhưng cũng chính là thời cơ, vận hội để huyện phát triển toàn diện.

Huyện Sóc Sơn sẽ phát triển theo hướng là đô thị vệ tinh của Thủ đô trong tương lai.

Dành thời gian phân tích kỹ những thời cơ, thuận lợi cũng như thách thức của Sóc Sơn thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Đảng bộ huyện phải lường trước được những khó khăn trước mắt và lâu dài để có giải pháp tập trung, quyết liệt và dứt điểm nhằm từng bước vươn lên, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Muốn vậy, Sóc Sơn cần làm tốt công tác quy hoạch, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai, tranh thủ thu hút các nguồn vốn đầu tư; đẩy mạnh hơn nữa tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế đi đôi với chuyển dịch cơ cấu lao động. Đặc biệt, cần quan tâm phát triển nguồn nhân lực, chăm lo giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động ở những vùng đang gặp khó khăn do kinh tế kém phát triển, những nơi có nhiều dự án thu hồi đất... Đồng chí cũng yêu cầu trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ Sóc Sơn đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên tất cả các mặt, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương về đạo đức, phẩm chất, lối sống, năng lực, trình độ, trí tuệ cho quần chúng nhân dân noi theo, "nói đi đôi với làm". 

* Với chủ đề "Phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, xây dựng huyện phát triển nhanh, mạnh, toàn diện, bền vững", ĐH đại biểu lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2010-2015) Đảng bộ huyện Phú Xuyên chính thức khai mạc hôm qua (16-7). Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo ĐH. Cùng dự có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đặng Hữu Đại, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng và 252 đại biểu đại diện cho hơn 7.800 đảng viên.

Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến với các đại biểu dự ĐH Đảng bộ huyện Phú Xuyên. Ảnh Bá Hoạt

Khai thác tối đa tiềm năng đất tự nhiên và tranh thủ sự đầu tư của trung ương, TP, Đảng bộ huyện Phú Xuyên đã tập trung phát triển kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng hằng năm 10,2%. Nhiệm kỳ qua, huyện chú trọng đầu tư cho "tam nông", thực hiện dồn điền đổi thửa, quy hoạch sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại giá trị thu nhập 84,5 triệu đồng/ha/năm. Huyện còn khai thác hiệu quả 37 làng nghề truyền thống, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Hệ thống chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hoạt động nền nếp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng triển khai có kết quả gắn với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". ĐH đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, xác định công tác cán bộ là khâu đột phá trong cả nhiệm kỳ 2010-2015. Huyện phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân 12%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - TTCN; thu nhập bình quân 25 triệu đồng/người/năm.

Phát biểu tại ĐH, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến ghi nhận kết quả Đảng bộ huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh, theo quy hoạch xây dựng Thủ đô đến năm 2020 tầm nhìn 2030 sắp được thông qua thì Phú Xuyên sẽ trở thành 1 trong 5 đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội, do đó toàn bộ nền kinh tế - xã hội của huyện phải phát triển theo hướng đô thị hóa, công nghiệp hóa. Ngay từ bây giờ, Phú Xuyên phải có những chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng bộ máy lãnh đạo, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

Phó Bí thư gợi mở cho Đảng bộ hướng đi trong 5 năm tới cần: Tập trung lãnh đạo phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, phối hợp với các ngành làm tốt công tác quy hoạch chung và quy hoạch từng lĩnh vực của huyện. Trên cơ sở đó, huyện xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, tạo ra nhiều sản phẩm nông sản sạch đáp ứng nhu cầu của nội thành. Bên cạnh đó, cần chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội, quan tâm giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho thanh niên và các gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các dự án. Đặc biệt, Đảng bộ huyện cần tăng cường lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy vai trò hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, của đội ngũ cán bộ, công chức, thực hiện thắng lợi nghị quyết ĐH đề ra.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Là đô thị vệ tinh của Thủ đô, Sóc Sơn có cơ hội để phát triển toàn diện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.