Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Đoàn Trọng Truyến từ trần

TUANPHONG| 10/07/2009 06:41

Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút ngày 12-7-2009 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu hồi 12 giờ 30 phút, đưa tang hồi 13 giờ cùng ngày. An táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân

Đoàn Trọng Truyến

Sinh ngày 15-1-1922, quê quán: xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; thường trú tại số 71B, Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên: Bộ trưởng, Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng; Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch - Ngân sách của Quốc hội; Phó ban Tài chính - Thương nghiệp Trung ương Đảng; Hiệu trưởng Trường Hành chính quốc gia (nay là Học viện Hành chính thuộc Học viên Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh); Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước; Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Hiệu trưởng Trường Kinh tế tài chính (nay là Đại học Kinh tế quốc dân); Đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất; do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 13 giờ 6 phút ngày 8-7-2009 (tức ngày 16 tháng Năm (nhuận) năm Kỷ Sửu) tại Bệnh viện Hữu nghị, Hà Nội.

Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút ngày 12-7-2009 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu hồi 12 giờ 30 phút, đưa tang hồi 13 giờ cùng ngày. An táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Đoàn Trọng Truyến từ trần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.