Mỹ để ngỏ khả năng sử dụng hành động quân sự chống I-ran

Thế giới - Ngày đăng : 09:48, 22/06/2003

Phát biểu trên đài phát thanh BBC (Anh) ngày 20-6, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách an ninh quốc tế và kiểm soát vũ khí Giôn Bô-tơn đe dọa Mỹ sẽ sử dụng hành động quân sự để ngăn cản I-ran phát triển chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, ông Bôn-tơn cho rằng giải pháp quân sự là cách lựa chọn cuối cùng của chính quyền Oa-sinh-tơn đối với I-ran và tiếp tục khuyến cáo I-ran không được triển khai chương trình vũ khí hạt nhân.

Phát biểu trên đài phát thanh BBC (Anh) ngày 20-6, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách an ninh quốc tế và kiểm soát vũ khí Giôn Bô-tơn đe dọa Mỹ sẽ sử dụng hành động quân sự để ngăn cản I-ran phát triển chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, ông Bôn-tơn cho rằng giải pháp quân sự là cách lựa chọn cuối cùng của chính quyền Oa-sinh-tơn đối với I-ran và tiếp tục khuyến cáo I-ran không được triển khai chương trình vũ khí hạt nhân.

Ngày 20-6, người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử I-ran Gô-lam Rê-da A-ga-da-đét đã từ chối cho phép các thanh sát viên của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) lấy mẫu môi trường tại Nhà máy điện Kê-lay-ê ở thủ đô Tê-hê-ran. Theo ông A-ga-da-đét, yêu cầu này của IAEA là bất hợp pháp và không thể chấp nhận được vì tất cả các cơ sở ở đây đều hoàn toàn phi hạt nhân. Ông A-ga-da-đét cũng cho rằng việc cho phép IAEA lấy mẫu môi trường tại Nhà máy điện Kê-lay-ê sẽ đẩy I-ran vào thế phải chịu hàng loạt những kiểm tra tương tự trong tương lai.

Trong khi đó, ngày 20-6, Bộ trưởng Năng lượng nguyên tử Nga A-lếch-xan-đrơ Ru-mi-an-sép cho biết Nga sẽ chỉ cung cấp nhiên liệt hạt nhân cho Nhà máy điện nguyên tử Bu-sê của I-ran (mà Nga đang giúp xây dựng) sau khi I-ran ký nghị định thư bổ sung cho phép các thanh sát viên vũ khí LHQ tăng cường giám sát chương trình hạt nhân của nước này.

TTXVN

ADMIN