AFC ấn định địa điểm bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

Thể thao - Ngày đăng : 14:05, 18/06/2019

Lễ bốc thăm vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2022 và vòng loại AFC Asian Cup 2023 sẽ được tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 17-7, thay vì tại Qatar - quốc gia đăng cai World Cup 2022.

(Nguồn: FIFA.com)


Tổng cộng 40 đội bóng từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ được phân thành 5 nhóm hạt giống và được bốc thăm để xếp vào 8 bảng đấu, mỗi bảng gồm 5 đội từ nhóm 1 đến nhóm 5.

Xếp hạng hạt giống cho lễ bốc thăm được dựa trên bảng xếp hạng FIFA gần nhất.

Vòng loại thứ hai sẽ diễn ra từ tháng 9-2019 đến tháng 6-2020.

Các đội thi đấu sân nhà-sân khách để chọn ra 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để vào vòng chung kết Asian Cup và vòng loại thứ 3 của World Cup 2022.

Việt Nam là đội xếp hạng cao nhất ở Đông Nam Á trên bảng xếp hạng thế giới và do đó sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 2 của lễ bốc thăm.

Thái Lan và Philippines xuất hiện trong nhóm 3, trong khi Myanmar và Malaysia ở nhóm 4. Indonesia, Singapore và Campuchia ở nhóm 5.

Các nhóm hạt giống bốc thăm cho FIFA World Cup 2022 và vòng loại AFC Asian Cup 2023:

Nhóm 1: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Arab Saudi, Trung Quốc.

Nhóm 2: Iraq, Uzbekistan, Syria, Oman, Lebanon, Cộng hòa Slovakia, Việt Nam, Jordan.

Nhóm 3: Palestine, Ấn Độ, Bahrain, Thái Lan, Tajikistan, Triều Tiên, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines.

Nhóm 4: Turkmenistan, Myanmar, Hong Kong (Trung Quốc), Yemen, Afghanistan, Maldives, Kuwait, Malaysia.

Nhóm 5: Indonesia, Singapore, Nepal, Campuchia, Bangladesh, Mông Cổ, Đảo Guam, Macau (Trung Quốc)/Sri Lanka

Trận lượt về vòng loại thứ nhất giữa Macau và Sri Lanka được tổ chức tại Colombo vào ngày 11-6 vừa qua đã bị hủy sau khi Macau từ chối tham dự vì lý do an toàn, dù đã thắng trận lượt đi với tỷ số 1-0.

Hiện, AFC vẫn chưa đưa ra quyết định về vụ việc này.

Theo Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)