Giao lưu "Biên cương thắm tình hữu nghị"

Đối ngoại - Ngày đăng : 06:44, 26/08/2018

Tối 25-8, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần thứ 3, do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tổ chức.

Các đại biểu tham dự Chương trình giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần thứ 3


Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm; đại diện các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar.

Phát biểu tại chương trình giao lưu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, bên cạnh hợp tác giữa các chính phủ, các lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar nói riêng sẽ tham gia tích cực, nhân lên sức mạnh của tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng.

Chương trình giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” được tổ chức 2 năm một lần, có sự giao lưu của người đứng đầu lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan. 

Theo VOV