Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2022

Hiền Phương| 31/12/2021 12:33

(HNMO) - Ngày 31-12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2021, hiệp đồng tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2022; tổng kết công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2021; 20 năm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị số 917/1999/CT-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và 32 điểm cầu.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai.

Năm 2021, thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho 12 đầu mối đơn vị. Tỷ lệ công dân nhập ngũ có trình độ văn hóa trung học phổ thông trở lên chiếm 83,9%, trong đó công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 26,1%. Thành phố đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã rút ngắn thời gian tổ chức lễ giao nhận quân theo quy định, chỉ đạo ngành y tế địa phương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 100% công dân có lệnh gọi nhập ngũ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô phát biểu tại hội nghị.

Trong công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, năm 2021, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thời gian thực hiện cách ly kéo dài nhưng toàn thành phố đã tổ chức được 706 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh cho 78.971 đối tượng 2, 3, 4, đối tượng 4 mở rộng, chức sắc, chức việc tôn giáo đúng nội dung, chương trình.

Năm 2022, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp của thành phố sẽ tiếp tục đổi mới hình thức, vận dụng phương pháp linh hoạt, tập trung tuyên truyền trên không gian mạng để nâng cao chất lượng, hiệu quả phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh toàn dân, trọng tâm là giáo dục đường lối quốc phòng, quân sự và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, truyền thống cách mạng của đất nước và Thủ đô.

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện” theo Chỉ thị số 917/1999/CT-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hằng năm, Bộ Tư lệnh Thủ đô đều chỉ đạo xây dựng 3-4 đơn vị điểm, tổ chức tham quan học tập, sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, gắn kết quả thực hiện 5 tiêu chuẩn của Chỉ thị số 917/1999/CT-QP với việc bình xét, phân tích chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên…

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đề nghị, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, thành phố, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, định hướng để nhân dân, cán bộ, đảng viên, thanh niên trong độ tuổi thực hiện tốt nhất công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp của thành phố tiếp tục hoạt động tốt hơn nữa, tăng cường bám cơ sở, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân. Các địa phương xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác tuyển quân bảo đảm công khai, công bằng, đúng luật. Các đơn vị nhận quân của Thủ đô tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô, địa phương, cơ quan quân sự các cấp để hiệp đồng cụ thể, đồng bộ, thống nhất nhằm hoàn thành các nội dung.

Các tập thể nhận Bằng khen của UBND thành phố trong công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

Về công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt đề nghị thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh cấp cơ sở thực hiện toàn diện các quy định của Nhà nước để công tác giáo dục quốc phòng - an ninh đi vào thực chất, có hiệu quả, bảo đảm hoàn thành bồi dưỡng cho đối tượng 2, đối tượng 3. Trong tình hình hiện nay, các địa phương cần có cách làm đa dạng, thực chất cho các đối tượng đặc thù. Các sở, ngành có liên quan duy trì nghiêm việc dạy và học môn giáo dục quốc phòng - an ninh.

Về xây dựng đơn vị vững mạnh, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô bám sát sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng theo hướng thực chất, bảo đảm quân đội có sức mạnh chiến đấu cao cùng với công an bảo vệ Thủ đô an toàn trong mọi tình huống.

Tại hội nghị, UBND thành phố khen thưởng 53 tập thể; Bộ Tư lệnh Thủ đô khen 4 tập thể có thành tích trong công tác tuyển quân. UBND thành phố khen thưởng 18 tập thể, 18 cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2022

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.