Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội

Nguyệt Ánh| 04/10/2016 18:56

(HNMO) - Ngày 4-10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng Hội LHPN Hà Nội bức trướng với dòng chữ: “Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, Phụ nữ Thủ đô Thanh lịch – Văn minh – Đoàn kết – Phát triển”


Tới dự có UV Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; UVTƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; UVTƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; Chủ tịch Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào) Khăm phay Latsamy; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội; lãnh đạo Hội LHPN 15 tỉnh thành, lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội qua các thời kỳ cùng 497 đại biểu chính thức của đại hội.

Mở đầu chương trình Đại hội, thay mặt lãnh đạo Hội, đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội đã đọc diễn văn khai mạc, nêu rõ: 5 năm qua các tầng lớp phụ nữ Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nét tài hoa, thanh lịch của phụ nữ Hà Nội, năng động sáng tạo tham gia vào mọi lĩnh vực hoạt động, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc.

Nhiệm vụ của Đại hội lần này tập trung trí tuệ, tổng kết đánh giá toàn diện, khách quan những thành tựu của phong trào phụ nữ và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ lần thứ XIV, nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011 -2016, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 -2021; báo cáo kiểm điểm của BCH Hội LHPN Hà Nội khóa XIV; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; các tham luận của đại biểu; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam…

Tại Đại hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã đề nghị các cấp Hội cần nhận thức sâu sắc và đầy đủ vị thế, vai trò của đơn vị dẫn đầu để có tư duy nhạy bén trong tham mưu, đề xuất, mạnh dạn tổ chức thực hiện các hoạt động hiệu quả tiên phong xứng tầm; không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động gắn với chăm lo hỗ trợ cho phụ nữ; triển khai các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội gắn với 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 8 chương trình trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI đã đề ra; đẩy mạnh nhiệm vụ phản biện, giám sát xã hội, tích cực tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền để ban hành các chính sách, chương trình đề án góp phần cải thiện các vấn đề của phụ nữ hiện nay; xây dựng các mô hình hướng tới nhóm phụ nữ đặc thù, quan tâm đến các vấn đề như giáo dục gia đình, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống tệ nạn xã hội…

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, các cấp Hội phụ nữ Hà Nội cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, xây dựng hội viên nòng cốt để hỗ trợ 21 xã có tỷ lệ hội viên còn thấp, từng bước trẻ hóa cán bộ cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với công tác Hội có trình độ phương pháp làm việc khoa học, gần gũi với cơ sở, hiểu biết luật pháp, chính sách để bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em.

Ban chấp hành Hội LHPN thành phố Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016 -2021 ra mắt


Dự và phát biểu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ Thủ đô đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời ghi nhận những kết quả, sự nỗ lực cố gắng trong phong trào hoạt động của phụ nữ những năm qua. Hội LHPN thành phố và nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu của Hội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Nhiệm kỳ qua, các tầng lớp phụ nữ Thủ đô đã "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo" trong lao động và công tác, đạt nhiều thành tích, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới; các hoạt động của Hội được tổ chức hướng về cơ sở, đã tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia với nhiệm vụ trọng tâm là giúp phụ nữ phát triển kinh tế, từng bước cải thiện cuộc sống, giảm nghèo, vươn lên làm giàu; các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, xây dựng người Hà Nội thanh lịch – văn minh; triển khai nhiều chương trình, phong trào thi đua với các mô hình hoạt động có hiệu quả... Thay mặt BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội, đồng chí đã tặng Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021 bức trướng với dòng chữ: “Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, Phụ nữ Thủ đô Thanh lịch – Văn minh – Đoàn kết – Phát triển”.

Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã bầu 69 đồng chí vào BCH Hội LHPN Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 -2021. Ban chấp hành Hội LHPN Hà Nội khóa XV đã họp phiên thứ nhất, bầu 19 Ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí Trần Thị Phương Hoa được tín nhiệm tái cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, 4 Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội được tín nhiệm tái cử, gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết, Lê Kim Anh, Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Thị Thu Thủy. Đại hội đã bầu 20 đại biểu chính thức vào đoàn đại biểu phụ nữ Thủ đô dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, các đại biểu dự đại hội đã tập trung trí tuệ, tích cực đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm, nhất trí thông qua các văn kiện Đại hội, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ phong trào phụ nữ và hoạt động Hội LHPN Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021. Nhiệm kỳ 2016 – 2021, phụ nữ TP Hà Nội đặt ra mục tiêu: Đoàn kết, vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy tiềm năng, trí tuệ, nâng cao trình độ, năng lực mọi lúc, mọi nơi, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đại hội cũng đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, 6 chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ tới, cụ thể phấn đấu: 85% hội viên phụ nữ được hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng mọi mặt; 85% cán bộ, hội viên đạt chuẩn mực “Trung hậu – Sáng tạo –Đảm đang – Thanh lịch”; xây dựng nhân rộng 1000 mô hình, cách làm trong thực hiện các phong trào thi đua; 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ; 100% cán bộ chuyên trách đạt chuẩn cán bộ... Đồng thời, tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc” và 2 Cuộc vận động: “Rèn luyện 4 phẩm chất: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” ,“Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”…

Qua hai ngày làm việc tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XV đã thành công tốt đẹp. Ngay sau Đại hội BCH khóa XV sẽ sớm xây dựng chương trình toàn khoá, chỉ đạo xây dựng các đề án công tác đã được Đại hội quyết định. Các cấp Hội phụ nữ toàn thành phố tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, hội viên và phụ nữ Thủ đô về kết quả Đại hội, về những nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp phụ nữ, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ và tổ chức Hội, tham gia xây dựng, phát triển Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, thành phố vì hòa bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Trần Thị Phương Hoa tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.