Theo dõi Báo Hànộimới trên

134 bác sĩ được phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân"

Thu Trang| 26/02/2017 07:01

(HNM) - Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày 24-2-2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định số 366/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”.


Theo quyết định này, 134 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” vì đã có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Các thầy thuốc được phong tặng danh hiệu cao quý dịp này đang công tác tại nhiều đơn vị y tế thuộc các tỉnh, thành trên cả nước như: Lai Châu, Nghệ An, Bắc Kạn, Huế, Bình Định, Long An, TP Hồ Chí Minh...

Riêng ngành Y tế Thủ đô có 4 cá nhân vinh dự được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” là: TS Lê Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa; PGS.TS Nguyễn Duy Anh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội; TS - Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Minh, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai; Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hồng Siêm, Chủ tịch Hội Đông y TP Hà Nội.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng ký Quyết định số 367/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” cho 1.654 cá nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
134 bác sĩ được phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.