Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, gia đình chính sách

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 25/01/2019 18:37

(HNMO) - Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, chiều 25-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tới thăm, chúc Tết Đại tướng Nguyễn Quyết.


Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, Đại tướng Nguyễn Quyết đã đảm nhận nhiều cương vị công tác quan trọng, trực tiếp tham gia lãnh đạo và chỉ huy giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945; lãnh đạo, chỉ huy trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và phía Bắc; trực tiếp tham gia chỉ đạo quá trình thực hiện sự nghiệp đổi mới của đất nước, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trò chuyện thân mật với Đại tướng Nguyễn Quyết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô và đất nước trong năm 2018. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng ghi nhận những đóng góp của các bậc lão thành cách mạng, những người đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hết mình đấu tranh vì sự nghiệp cách mạng và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khẳng định, cuộc đời và sự nghiệp của các bậc lão thành cách mạng, trong đó có Đại tướng Nguyễn Quyết luôn là tấm gương sáng ngời để thế hệ trẻ hôm nay noi theo.

Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng tới Đại tướng Nguyễn Quyết và gia đình. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng kính chúc Đại tướng sức khỏe, trường thọ, tiếp tục có những đóng góp quý báu cho Thủ đô.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Quyết đã bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu nổi bật, toàn diện mà Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong năm 2018. Đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Thành ủy Hà Nội trên các mặt công tác, đưa Thủ đô đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính, Đại tướng Nguyễn Quyết khẳng định sẽ không ngừng theo sát những bước đi của thành phố, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu mạnh.

*Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã tới thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng. Đó là gia đình cụ Mạc Đình Vịnh, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác tại Cục Khoa học kỹ thuật quân sự; cụ Vũ Công Hiểu, thương binh 4/4 và gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kính chúc các gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.


Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã tới thăm, động viên cán bộ, công nhân viên Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội (Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội). Biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Công ty trong việc vận hành an toàn lưới điện phục vụ nhân dân và các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng trên địa bàn Thủ đô; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ mong muốn, trong năm 2019, Công ty sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, qua đó góp phần vào kết quả phát triển chung của Thủ đô Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã tặng quà Tết cho tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội và gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các gia đình nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, gia đình chính sách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.