Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Hoàn Kiếm cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng cháy, chữa cháy

Hiền Thu| 18/03/2019 17:16

(HNMO) - Ngày 18-3, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã dẫn đầu Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với UBND quận Hoàn Kiếm (thành phố Hà Nội)...

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi làm việc.


Theo báo cáo của UBND quận Hoàn Kiếm, tính đến tháng 11-2018, trên địa bàn quận có 1.463 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy; trong đó có 655 cơ sở và 10 khu dân cư nguy hiểm cháy, nổ. Từ năm 2014 đến năm 2018, trên địa bàn quận xảy ra 323 vụ cháy, làm 4 người chết, 1 người bị thương; thiệt hại khoảng 266 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở kinh doanh, ngõ phố trên địa bàn quận có nguy cơ cháy, nổ cao, khó khăn trong việc thoát nạn khi xảy ra cháy. Nhà xây dựng thường là hình ống liền kề, không bảo đảm khoảng cách an toàn về phòng cháy, chữa cháy, không có lối thoát nạn dự phòng, không có giải pháp ngăn cháy lan...

UBND quận Hoàn Kiếm kiến nghị, Nhà nước cần quy định cụ thể về chế độ kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư; nâng mức hỗ trợ chế độ đặc thù cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác phòng cháy, chữa cháy; có chế độ, chính sách đối với lực lượng dân phòng thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại chỗ…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền quận Hoàn Kiếm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Quận Hoàn Kiếm có mật độ dân số đông, nhiều ngõ, ngách nhỏ nên gặp không ít khó khăn trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy nên thời gian qua, không xảy ra cháy lớn trên địa bàn quận.

Trước các nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ lưu ý, UBND quận Hoàn Kiếm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng cháy, chữa cháy, học cách tự cứu mình tới mỗi người dân, hộ gia đình. Bên cạnh đó, quận chú ý phân tích kinh nghiệm, phương pháp và xây dựng mô hình phòng cháy, chữa cháy ở các phường, các tổ dân phố với phương châm "4 tại chỗ" cũng như tăng cường kiểm tra, đôn đốc theo kế hoạch chuyên đề. Đặc biệt, quận phải chú trọng phòng cháy, chữa cháy tại các kho, chợ, khu nhà gỗ; nâng cao công tác huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng - đối tượng ứng phó nhanh và kịp thời nhất trong chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Cùng ngày, Đoàn giám sát đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại chợ Đồng Xuân, các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược và khu nhà gỗ 11, 14, 16 phố Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàn Kiếm cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng cháy, chữa cháy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.