Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 29/06/2020 09:12

(HNMO) - Sáng 29-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì hội nghị sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020.

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn; đại diện các cơ quan tư pháp của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì hội nghị.

Báo cáo do Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Tự Cấp trình bày cho thấy, 6 tháng đầu năm 2020, công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng của thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác theo chức năng của ngành Nội chính; bảo đảm duy trì và giữ ổn định an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời, hiệu quả các cơ quan tư pháp thành phố và các đơn vị liên quan. Qua đó, đã chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối trong nước; không để xảy ra khủng bố, phá hoại trên địa bàn.

6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp 12.804 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo. Trong đó, lãnh đạo UBND thành phố tiếp 209 lượt công dân; lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, sở, ngành tiếp 6.851 lượt công dân; Ban Tiếp công dân thành phố tiếp 40 lượt/18 vụ đoàn đông người…

Tình hình trật tự an toàn xã hội trên toàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ điều tra, khám phá chung, khám phá trọng án đạt cao, vượt chỉ tiêu đề ra. Việc chấp hành pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ yêu cầu xác minh, điều tra, kiểm sát các vụ việc đều đạt 100%. Nhiều vụ án trọng điểm, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án tham nhũng, đã được các cơ quan tư pháp thành phố đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.

Cơ quan khối nội chính các quận, huyện, thị ủy cũng đã chủ động nắm chắc tình hình trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và tình hình an ninh chính trị, bảo đảm giữ vững tuyệt đối an toàn phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Trong đó, các cơ quan chức năng đã bảo vệ an toàn tuyệt đối cho 654 lượt kỳ, cuộc, các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là, tội phạm an ninh mạng và sử dụng công nghệ cao vẫn tiếp diễn phức tạp. Tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trá hình dưới hình thức các game bài quy đổi thẻ cào hoạt động tinh vi với lượng giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Các vi phạm đăng tin sai lệch về tình hình dịch Covid-19 và đầu cơ, găm hàng, đội giá bán các mặt hàng y tế, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch còn xảy ra. Tệ nạn ma túy tại các điểm, tụ điểm phức tạp tuy đã được kiềm chế, nhưng vẫn tiềm ẩn phức tạp. Công tác phối hợp giữa các cơ quan khối nội chính có việc còn chưa chặt chẽ, dẫn đến hiệu quả giải quyết công việc chưa cao…

Các cơ quan nội chính, tư pháp tuyệt đối không chủ quan, lơ là

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao việc các cơ quan nội chính, tư pháp thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn Thủ đô.

Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy đánh giá, 6 tháng qua diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song 100% chi bộ đã tổ chức thành công đại hội, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Các cơ quan nội chính, tư pháp đã cố gắng, nỗ lực, có những giải pháp hữu hiệu giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ thành công các sự kiện và địa bàn trọng điểm, góp phần đẩy lùi và kiềm chế dịch bệnh, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn thành phố.

Chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, trong đó nhấn mạnh tình trạng tội phạm ma túy, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em diễn biến phức tạp; hiện tượng xây dựng không phép, trái phép, xây dựng trên đất nông nghiệp gia tăng do các địa phương lơ là công tác quản lý; an ninh nông thôn còn diễn biến phức tạp…, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cơ quan liên quan cần sớm tìm giải pháp khắc phục hiệu quả.  

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy đề nghị các cơ quan nội chính, tư pháp không chủ quan, lơ là, bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô. Trong đó, các cơ quan chức năng cần tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; có kế hoạch thực hiện an ninh tư tưởng, an ninh mạng, bảo vệ chính trị nội bộ liên quan đến việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp…

“Các cấp ủy cần chủ động, cụ thể hóa kế hoạch phù hợp với thực tế của địa phương để triển khai trước, trong và sau đại hội. Khối quận, huyện, thị xã cần tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, đô thị, không để xảy ra sai phạm; tập trung phòng, chống thiên tai, cháy nổ”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý.

Về công tác cải cách tư pháp, các đơn vị cần tập trung làm tốt công tác xây dựng pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện tinh giản biên chế và bộ máy... Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng mạng lưới các cơ quan tư pháp theo đúng kế hoạch đã được thành phố phê duyệt.

Nhấn mạnh các đơn vị nội chính, tư pháp thành phố cần tạo những chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở địa phương theo đúng chỉ đạo của Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy cũng lưu ý các cơ quan ngăn chặn tệ tham nhũng vặt, tệ phiền hà, sách nhiễu trong một bộ phận cán bộ, công chức của thành phố. Các đơn vị cần thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm thực hiện tốt kết quả sau thanh tra, kiểm tra để giữ ổn định tình hình, hạn chế người dân khiếu nại vượt cấp. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy tin tưởng, với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, bám sát nhiệm vụ của Trung ương, Thành ủy, các quận, huyện, thị ủy và các cơ quan khối nội chính Thành ủy sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.