Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội: Hướng tới kỳ đại hội thành công về mọi mặt

Hiền Lương| 08/08/2020 07:26

(HNM) - Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội có 35 đảng bộ, chi bộ cơ sở với 16 đảng bộ bộ phận, 268 chi bộ trực thuộc và 5.647 đảng viên. Trên cơ sở đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc và đại hội cấp cơ sở đã tổ chức thành công tốt đẹp, Đảng ủy Công an thành phố đang hướng tới kỳ Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội, thành công về mọi mặt.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Phòng An ninh kinh tế (Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội) bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.

Tính đến thời điểm này, 35/35 đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội và 30 đảng bộ Công an các quận, huyện, thị xã đã tổ chức thành công đại hội, thực hiện đầy đủ 4 nội dung đại hội theo Chỉ thị 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Hà Nội. Các đơn vị tiến hành đại hội đúng trình tự thủ tục theo quy định và hướng dẫn.

Bên cạnh việc coi trọng chuẩn bị nội dung văn kiện bảo đảm chất lượng, các cấp ủy còn đặc biệt quan tâm đến công tác nhân sự. Đại hội của 35 đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Công an thành phố đều bầu đủ số lượng cấp ủy viên. Tổng số cấp ủy viên được bầu là 327 đồng chí và 100% đều trong diện quy hoạch, trong đó số lượng lần đầu tham gia cấp ủy viên là 80 đồng chí. Số cấp ủy viên nữ là 34 đồng chí, cấp ủy viên từ 30 tuổi trở xuống có 8 đồng chí. 100% cấp ủy viên có trình độ từ đại học và trung cấp lý luận chính trị trở lên. Đáng chú ý, các đồng chí đứng đầu các đơn vị đều có số phiếu tín nhiệm cao, cả 35 đồng chí được bầu làm bí thư cấp ủy đều là thủ trưởng đơn vị, 35 phó bí cấp ủy là phó thủ trưởng đơn vị phụ trách công tác Đảng, công tác chính trị. Tại 30 đảng bộ Công an các quận, huyện, thị xã, 204 đồng chí được quận, huyện, thị ủy và Đảng ủy Công an thành phố duyệt và giới thiệu vào danh sách bầu cử đều trúng cử vào cấp ủy khóa mới với số phiếu cao.

Có được kết quả trên là do Đảng ủy Công an thành phố đã chủ động nghiên cứu quán triệt, cụ thể hóa các văn bản chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về công tác đại hội, sớm chỉ đạo quán triệt, triển khai, tạo sự thống nhất chung trong toàn đảng bộ. Trong đó, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành 29 văn bản chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp; quyết định thành lập 3 tiểu ban, 6 tổ công tác theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo đại hội. Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo 35 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc và phối hợp với quận, huyện, thị ủy chỉ đạo đảng bộ Công an các quận, huyện, thị xã xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội của các đơn vị đều bám sát chỉ đạo của cấp trên, chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng văn kiện, đề án nhân sự.

Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội đã chọn Đảng bộ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tổ chức đại hội điểm vào ngày 19-3-2020. Từ thành công tốt đẹp của đại hội điểm, Đảng ủy Công an thành phố đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai chỉ đạo các đại hội khác. Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an thành phố, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chú trọng làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đặc biệt đã tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại trong đơn vị, thực hiện nghiêm kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng đại hội.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy đã lồng ghép, gắn việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị với đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Trong đó, Đảng ủy Công an thành phố đã chỉ đạo phát động các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với các phong trào “Người tốt, việc tốt”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”... Tất cả đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp đà thành công của đại hội cấp cơ sở, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội đang tập trung chuẩn bị thật tốt cho Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội. Đến nay, tất cả các nội dung công tác chuẩn bị, nhất là về văn kiện và nhân sự đại hội đã cơ bản được hoàn tất. Dự kiến, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố khóa mới là 27 đồng chí, trong đó có 20 đồng chí tái cử.

Từ kết quả thành công và kinh nghiệm tổ chức đại hội cấp cơ sở, Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội chắc chắn sẽ có một kỳ đại hội thành công về mọi mặt; qua đó xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, là đảng bộ tiêu biểu trong các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội, xứng đáng với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm cao, Công an Anh hùng của Thủ đô Anh hùng. Dự kiến, Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội sẽ tiến hành phiên làm việc chính thức vào ngày 16-8-2020.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội: Hướng tới kỳ đại hội thành công về mọi mặt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.