Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Nam Từ Liêm: Nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống

Nguyên Hoa| 20/08/2020 06:57

(HNM) - Ngay sau Đại hội đại biểu lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025), Đảng bộ quận Nam Từ Liêm, đảng bộ 10 phường trên địa bàn quận nhanh chóng triển khai để đưa nghị quyết vào cuộc sống với quyết tâm tạo chuyển biến thực chất, mang tính đột phá trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành khóa II (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận Nam Từ Liêm.

Từ sau đại hội đảng bộ phường và đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025, phường Mỹ Đình 1 tập trung xây dựng kế hoạch xử lý trật tự văn minh đô thị theo tinh thần nghị quyết đại hội đã đề ra. Theo đó, ngoài lực lượng nòng cốt là công an thường xuyên kiểm soát, xử lý các vi phạm, mỗi tuần 2 buổi các lực lượng chức năng của phường đều ra quân xử lý vi phạm về trật tự văn minh đô thị.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 1 Trịnh Văn Quế cho biết: “Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Mỹ Đình 1 và quận Nam Từ Liêm xác định đột phá vào công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và văn minh đô thị. Vì vậy, Đảng ủy phường quyết tâm thực hiện các mục tiêu này ngay từ ngày đầu nhiệm kỳ với quyết tâm cao nhất”.

Mục tiêu chung trong nhiệm kỳ 2020-2025 của quận Nam Từ Liêm là tiếp tục xây dựng quận trở thành trung tâm mới của Thủ đô, xanh, giàu đẹp, hiện đại, văn minh. Để hiện thực hóa những chủ trương đó sát với tình hình thực tế của địa phương, Bí thư Đảng ủy phường Trung Văn Đỗ Mạnh Hùng khẳng định, phường sẽ chú trọng thu hút các dự án về địa phương, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp gia đình. Nhiều giải pháp mới được đưa ra nhằm hiện thực hóa quy hoạch, tạo điều kiện về hạ tầng dịch vụ để thu hút các doanh nghiệp đến với địa phương, trong đó cải cách hành chính tiếp tục phải đi trước một bước.

Đại hội đại biểu lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận Nam Từ Liêm xác định sẽ đột phá vào các khâu: Phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đẩy nhanh đầu tư các dự án; ứng dụng chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, gắn với rèn luyện năng lực thực tiễn, lan tỏa khát vọng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Để hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra, ngay sau đại hội, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trên địa bàn quận đã tổ chức tốt nghiên cứu, quán triệt nội dung nghị quyết, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện đưa nghị quyết mau chóng đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực ngay từ tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm 2020-2025.

Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt khẳng định: Ngay sau đại hội, quận đang tích cực huy động các nguồn lực, cách làm để đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông khung trên địa bàn. Phát huy lợi thế có thuận lợi về kết nối, có không gian lớn về thể thao, có hạ tầng cho các giải thể thao và sự kiện quốc tế, nhiều người nước ngoài sinh sống trên địa bàn…, quận Nam Từ Liêm đang tập trung rà soát quy hoạch các quỹ đất để báo cáo thành phố điều chỉnh theo hướng hình thành hạ tầng, không gian thương mại, dịch vụ văn hóa, giải trí, du lịch ẩm thực tạo thành chuỗi liên kết để phát triển kinh tế…

Những ngày này, Đảng bộ quận Nam Từ Liêm đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua để hoàn thành các mục tiêu đề ra của nhiệm kỳ mới ngay từ tháng đầu, quý đầu. Quận đang chú trọng tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ quận, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết tới các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nắm rõ, hiểu sâu. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hành động của tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, Đảng bộ quận Nam Từ Liêm sẽ đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Đặc biệt, quận sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền từ quận đến phường, chủ động trong việc triển khai kế hoạch thực hiện “chính quyền điện tử” hướng đến “chính quyền số”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Nam Từ Liêm: Nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.