Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 69 triệu cử tri đủ điều kiện, tham gia bầu cử tại 84.767 khu vực bỏ phiếu

Mai Hữu| 18/05/2021 09:53

(HNMO) - Sáng 18-5, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, đến thời điểm hiện tại, cả nước có 69.198.594 cử tri đủ điều kiện bầu cử tại 84.767 khu vực bỏ phiếu toàn quốc.

Báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương đã được thành lập đầy đủ, theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử. Công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được tiến hành theo đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và tiến độ theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại, tổng số người được lập danh sách chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 866 người để bầu 500 đại biểu, đạt tỷ lệ 1,73 người ứng cử để bầu 1 đại biểu.

Tổng số người được lập danh sách chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là 6.199 người trên tổng số đại biểu được bầu theo quy định là 3.726 người, đạt tỷ lệ bình quân 1,66 người ứng cử để bầu 1 đại biểu.

Tổng số người được lập danh sách chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là 37.468 người, trong đó, số đại biểu được bầu theo quy định là 22.952 người, đạt tỷ lệ bình quân 1,66 người ứng cử để bầu 1 đại biểu.

Tổng số người được lập danh sách chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 là 405.244 người, trong đó, số đại biểu được bầu theo quy định là 242.312 người, đạt tỷ lệ bình quân 1,67 người ứng cử để bầu 1 đại biểu.

Theo số liệu của các địa phương, tổng số cử tri cả nước là 69.198.594 với 84.767 khu vực bỏ phiếu. Đến ngày 3-5, các tổ bầu cử đã hoàn thành việc niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đơn vị bầu cử và tiểu sử tóm tắt từng ứng cử viên bảo đảm chính xác, rõ ràng, đúng tiến độ theo luật định.

“Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các địa phương đã rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách cử tri, có phương án xử lý để bảo đảm tất cả cử tri có đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử”, đồng chí Bùi Văn Cường nói.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tính đến 17h ngày 14-5, Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tiếp nhận 164 đơn thư của công dân có nội dung phản ánh, khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử, ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua phân loại, có 12 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu Quốc hội, 112 đơn tố cáo phản ánh về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, 34 đơn tố cáo, phản ánh về việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác, cư trú, 6 đơn không liên quan đến công tác bầu cử.

“Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết 69 đơn, xếp lưu 95 đơn. Đến nay, công tác xác minh, giải quyết đang được đẩy nhanh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật”, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 69 triệu cử tri đủ điều kiện, tham gia bầu cử tại 84.767 khu vực bỏ phiếu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.