Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ chức Lãnh đạo vì hòa bình đánh giá cao tốc độ phát triển của Hà Nội

Quỳnh Dương| 16/12/2019 15:56

(HNMO) - Ngày 16-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp ông Jean Pierre Raffarin, nguyên Thủ tướng Pháp, Chủ tịch Tổ chức Lãnh đạo vì hòa bình đang có chuyến công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao đổi với nguyên Thủ tướng Pháp, Chủ tịch Tổ chức Lãnh đạo vì hòa bình Jean Pierre Raffarin.

Tham gia đoàn còn có: Bà Assia Ben Salah, Đại sứ luân phiên của Vua Morocco; bà Elisabeth Decrey, Chủ tịch danh dự Tổ chức Geneva Call, nguyên Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Geneva (Thụy Sĩ); bà Ouided Bouchamaoui, nguyên Chủ tịch Liên minh Công nghiệp thương mại và Thủ công mỹ nghệ Tunisia, người đoạt Giải Nobel Hòa bình năm 2015; ông Kabine Komara, nguyên Thủ tướng Guinea; bà Yin Myo Su, người sáng lập Quỹ Inle Heritage (Myanmar); ông Kanwal Sibal, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Ấn Độ; Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery...

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ vui mừng khi Tổ chức Lãnh đạo vì hòa bình đã chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại châu Á để tổ chức hoạt động luân phiên trong khuôn khổ Diễn đàn lưu động vì hòa bình trong hai ngày 16 và 17-12. Đặc biệt, sự kiện này diễn ra tại Hà Nội, thành phố được UNESCO trao tặng danh hiệu Thành phố Vì hòa bình.

Trao đổi với Chủ tịch Tổ chức Lãnh đạo vì hoà bình Jean Pierre Raffarin, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Hà Nội đang triển khai nhiều chính sách kinh tế, xã hội hướng tới phát triển bền vững, trong đó chú trọng giải quyết các vấn đề về môi trường.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung hy vọng Đoàn công tác của Tổ chức Lãnh đạo vì hòa bình sẽ có chương trình làm việc hiệu quả tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tặng quà lưu niệm.

Đánh giá cao tốc độ phát triển của Hà Nội, Chủ tịch Tổ chức Lãnh đạo vì hoà bình Jean Pierre Raffarin tin tưởng dù còn nhiều vấn đề phải đối mặt trong quá trình hiện đại hóa, song với nỗ lực, quyết tâm của chính quyền thành phố và tiềm năng sẵn có, Hà Nội chắc chắn sẽ nhanh chóng vượt qua các thách thức.

Chủ tịch Tổ chức Lãnh đạo vì hoà bình Jean Pierre Raffarin cũng bày tỏ ấn tượng với vẻ đẹp của Hà Nội, thành phố hơn một nghìn năm tuổi có nhiều nét kiến trúc tương đồng với thủ đô Paris.

Tại buổi tiếp, hai bên cũng trao đổi về chủ đề hòa bình bền vững, chia sẻ kinh nghiệm, tầm nhìn về xây dựng thành phố hòa bình...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức Lãnh đạo vì hòa bình đánh giá cao tốc độ phát triển của Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.