Theo dõi Báo Hànộimới trên

39 tỉnh, thành phố hưởng ứng Chủ nhật đỏ lần thứ XI

Gia Phong| 26/12/2018 13:25

(HNMO) - Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo giới thiệu Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ lần thứ XI năm 2019 do Báo Tiền Phong phối hợp với Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia và Viện Huyết học - Truyền máu trung ương tổ chức ngày 26-12 tại Hà Nội.


TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu trung ương cho biết, lượng máu tiếp nhận được trong năm 2018 đạt 1,4 triệu đơn vị với tỷ lệ dân số tham gia hiến máu đạt gần 1,6%, đáp ứng 60% nhu cầu máu cấp cứu. Tuy nhiên, mỗi năm đến dịp giáp Tết Nguyên đán, lượng máu dự trữ lại thiếu hụt trầm trọng. Dự kiến trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019, Viện cần 150.000 đơn vị máu để cung cấp cho các cơ sở y tế tại phía Bắc.

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Ngày hội Chủ nhật đỏ cho biết, Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ bắt đầu từ năm 2009 đã trở thành hoạt động thường niên và ảnh hưởng sâu rộng đến cộng đồng. Từ 96 đơn vị máu nhận được trong lần đầu tiên tổ chức (năm 2009), đến năm 2018, Chủ nhật đỏ với thông điệp “Sinh mệnh bạn và tôi” đã được tổ chức tại 31 tỉnh, thành và thu được 47.766 đơn vị máu.

Năm 2019, Chủ nhật đỏ với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” sẽ được tổ chức tại 39 tỉnh, thành với 70 điểm hội hiến máu, dự kiến tiếp nhận được 50.000 đơn vị máu. Chủ nhật đỏ năm nay dự kiến kéo dài 1 tháng, bắt đầu từ ngày 26-12. Ngày hội chính của Chủ nhật đỏ năm 2019 sẽ được tiến hành tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác vào ngày 6-1-2019.

Cũng trong sáng 26-12, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, đã tổ chức hưởng ứng Ngày hội Chủ nhật đỏ với chủ đề “Chủ nhật đỏ & Bách Khoa - Nghìn giọt hy vọng” thu hút được đông đảo các bạn sinh viên tham gia. Theo Ban tổ chức, điểm hiến máu Chủ nhật đỏ đầu tiên tại Đại học Bách khoa Hà Nội diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-12 dự kiến thu được 3.000 đơn vị máu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
39 tỉnh, thành phố hưởng ứng Chủ nhật đỏ lần thứ XI

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.