Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiền lẻ rải tại nhiều điểm di tích trong ngày Rằm tháng Giêng

Nguyễn Thanh| 20/02/2019 06:15

(HNM) - Hôm qua 19-2 (tức 15 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại nhiều điểm di tích nổi tiếng, lượng du khách đổ về rất đông, khiến bãi trông xe có phép quá tải, nảy sinh nhiều điểm trông giữ xe tự phát.


Tại phủ Tây Hồ, qua khảo sát của phóng viên Báo Hànộimới, chỉ trong ngày 19-2 đã xuất hiện hơn 10 điểm dịch vụ xem tướng số; thu đổi tiền lẻ, hưởng giá chênh công khai. Tại chùa Trấn Quốc, các phương tiện giao thông để lộn xộn trên vỉa hè. Hiện tượng đốt hóa vàng mã tràn lan cũng xuất hiện tại 2 điểm di tích này. Ngoài ra, tại phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc đều tồn tại tình trạng người dân rải tiền lẻ bừa bãi. Trước đó, tối 18-2 (tức 14 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại chùa Phúc Khánh, biển người chen chân dự lễ Rằm tháng Giêng, khiến giao thông khu vực phố Tây Sơn ách tắc, phương tiện di chuyển khó khăn.

Để bảo đảm thuần phong, mỹ tục, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội đã ban hành các văn bản yêu cầu tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác tổ chức lễ hội, kiểm tra, giám sát, xử lý các hoạt động biến tướng trong lễ hội cũng như các vấn đề phát sinh khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiền lẻ rải tại nhiều điểm di tích trong ngày Rằm tháng Giêng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.