Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mở cửa hàng miễn thuế tại Tràng Tiền Plaza để thu hút khách du lịch

Hoàng Lân| 22/12/2020 16:58

(HNMO) - Chiều 22-12, tại Hà Nội, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương - Tràng Tiền Plaza đã ký kết hợp tác với Lotte Duty Free về việc mở cửa hàng miễn thuế dưới phố tại Tràng Tiền Plaza (số 24 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm). Tới dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.

Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza sẽ trở thành cửa hàng miễn thuế dưới phố đầu tiên tại Hà Nội.

Như vậy, Tràng Tiền Plaza sẽ trở thành cửa hàng miễn thuế dưới phố (downtown duty free) đầu tiên tại Hà Nội nhằm thu hút khách du lịch, tăng khả năng chi tiêu của du khách.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Johnnthan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương cho biết, với tiềm năng lớn mạnh của ngành Du lịch Việt Nam, đơn vị cùng các đối tác liên doanh đã có kế hoạch mở thêm nhiều cửa hàng miễn thuế tại sân bay và dưới phố tại các thành phố lớn. Điều này nhằm đem lại lợi ích về tăng trưởng bán lẻ du lịch, thu hút nhiều khách du lịch phân khúc cao cấp, mạnh chi tiêu mua sắm đến Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, đồng thời tăng thời gian lưu trú cho du khách trong thời gian tới. Việc mở cửa hàng miễn thuế tại Tràng Tiền Plaza còn nhằm tạo ra một địa điểm mua sắm thú vị, hấp dẫn cho du khách khi đến Thủ đô.

Lễ ký kết giữa Tập đoàn Liên Thái Bình Dương - Tràng Tiền Plaza và Lotte Duty Free về việc mở cửa hàng miễn thuế dưới phố đầu tiên tại Hà Nội.

Đánh giá lợi ích của sự kiện này, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, năm 2020, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giảm hơn 80%, khách du lịch nội địa ước giảm khoảng 35% so với năm 2019, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 312 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 58% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện tại, ngành Du lịch đang nỗ lực phục hồi với các chiến dịch kêu gọi "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam", "Kích cầu du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn". Việc mở cửa hàng miễn thuế dưới phố đầu tiên tại Tràng Tiền Plaza (có vị trí nằm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội) góp phần vào việc thu hút, gia tăng lượng khách du lịch đến với Việt Nam, nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam với thế giới.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục Du lịch đang có kế hoạch phát triển du lịch trong năm 2021, trong đó sẽ hướng đến một số thị trường quốc tế trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản và một số thị trường khác.

Tại lễ ký kết, Tổng cục Du lịch đã tặng Giấy khen cho các đơn vị, doanh nghiệp vì những đóng góp cho sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mở cửa hàng miễn thuế tại Tràng Tiền Plaza để thu hút khách du lịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.