Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội Khuyến học Hà Nội nhận Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua

Thống Nhất| 18/12/2018 15:17

(HNMO) - Ngày 18-12, Hội Khuyến học Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tổng kết công tác khuyến học năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội; Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của UBND TP Hà Nội cho Hội Khuyến học Hà Nội.

Theo báo cáo của Hội Khuyến học Hà Nội, 3 năm qua, Hội đã tập trung phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng hoạt động. Toàn thành phố có thêm gần 320.000 hội viên mới.

Hằng năm, các cấp hội từ thành phố đến cơ sở đã tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, hiện vật để khen thưởng, động viên phong trào học tập của học sinh, sinh viên và phong trào thi đua lao động, sản xuất của người lao động trên địa bàn TP Hà Nội. Năm 2016, các cấp hội đã dành 13,8 tỷ đồng để trao thưởng cho học sinh và người lớn; số tiền trao thưởng năm 2017 là 15 tỷ đồng; đến năm 2018 là 60 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong 3 năm qua, việc đánh giá, công nhận các mô hình học tập của TP Hà Nội đều đạt và vượt chỉ tiêu của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và UBND TP Hà Nội giao. Tỷ lệ dòng họ học tập tăng từ 37% (năm 2016) lên 47% (năm 2018); tỷ lệ cộng đồng học tập tăng từ 58% lên 76%; tỷ lệ đơn vị học tập tăng từ 51% lên 90%, tỷ lệ trường học học tập tăng từ 81% lên 98%.

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy tặng bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các tập thể, cá nhân.


Năm 2019, Hội Khuyến học Hà Nội tập trung củng cố tổ chức hội, phấn đấu không có cơ sở hoạt động yếu kém; vận động các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố thành lập tổ chức khuyến học và hoạt động hiệu quả, phấn đấu có 30% số trường đại học, cao đẳng có tổ chức khuyến học.

Cũng trong năm 2019, Hội Khuyến học Hà Nội dự kiến thí điểm việc vận động các doanh nghiệp thành lập tổ chức khuyến học, vận động phát triển hội viên ở các cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang để có số lượng hội viên đạt 50% tổng số cán bộ; tỷ lệ hội viên khuyến học ở mỗi cộng đồng dân cư đạt 15% trong tổng số dân...

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội đã trao Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của UBND TP Hà Nội cho Hội Khuyến học Hà Nội.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 13 cá nhân tiêu biểu; Hội Khuyến học Hà Nội tặng Giấy khen cho 7 quận, huyện có nhiều thành tích trong công tác khuyến học.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Khuyến học Hà Nội nhận Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.