Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiểu hành tinh khổng lồ tiếp cận sát trái đất hôm nay

Theo Lao động| 25/11/2019 11:39

Một tiểu hành tinh khổng lồ có tốc độ nhanh gấp 60 lần máy bay Boeing sẽ bay qua trái đất hôm nay (25-11) và chỉ trở lại sau 7 năm.

Một tiểu hành tinh. Ảnh: A Owen/Pixabay

Thiên thạch có tên 2019 VF1 được phát hiện trong năm nay và sẽ bay qua trái đất vào khoảng 4h09 GMT (11h09 theo giờ Việt Nam) ngày 25-11.

Tiểu hành tinh có đường kính 150 mét, di chuyển nhanh hơn 60 lần so với máy bay Boeing 747.

NASA đã chính thức đăng ký tiểu hành tinh này với tư cách "một vật thể gần trái đất". Tuy nhiên, NASA trấn an rằng tiểu hành tinh sẽ không tiếp cận trái đất "quá gần".

Tiểu hành tinh sẽ quay lại ở khoảng cách xa hơn trái đất khoảng 13 lần so với mặt trăng.

Nó sẽ trở lại và đến gần trái đất một lần nữa vào tháng 11-2026.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiểu hành tinh khổng lồ tiếp cận sát trái đất hôm nay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.