Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rét ngưỡng 6-8 độ C, người dân Thủ đô lưu ý biện pháp phòng, tránh

Kim Nhuệ| 30/12/2020 17:22

(HNMO) - Hôm nay (30-12), bộ phận không khí lạnh mạnh đã tràn tới thành phố Hà Nội, gây ra đợt rét đậm, rét hại kéo dài đến hết ngày 4-1-2021. Thời tiết cụ thể ra sao và làm thế nào để bảo vệ sức khỏe, giảm thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp... đang là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Mặc quần áo ấm, đeo khẩu trang, giữ ấm phần đầu, ngực, tay, chân… là biện pháp phòng tránh rét đậm, rét hại hiệu quả.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, bộ phận không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường tới thành phố Hà Nội. Đêm nay và sớm mai (31-12), thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa, thời tiết rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10 độ C. Đáng chú ý, nhiệt độ tại huyện Ba Vì có 8 độ C; các quận, huyện: Sóc Sơn, Hà Đông và thị xã Sơn Tây 9 độ C. Đến trưa và chiều 31-12, thành phố Hà Nội giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng thêm khoảng 5 độ C, ở mức 14-17 độ C, ngưỡng rét đậm.

Nhận định thời tiết tại thành phố Hà Nội trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2021, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, 1-1-2021 sẽ là ngày thành phố Hà Nội có nền nhiệt thấp nhất của đợt rét này. Cụ thể, tại khu vực các quận, huyện phía Nam thành phố 7-9 độ C; khu vực vùng núi Ba Vì - Sơn Tây, Mê Linh - Đông Anh - Sóc Sơn 6-8 độ C. Những ngày sau đó (2 và 3-1-2021), nền nhiệt tại thành phố Hà Nội sẽ tăng thêm 1-2 độ C, nhưng vẫn ở ngưỡng rét hại (dưới 13 độ C).

Điểm đáng chú ý trong đợt rét này, thành phố Hà Nội không mưa, rét khô; trưa và chiều giảm mây, hửng nắng; nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh khoảng 7-10 độ C. Theo cơ quan y tế, nền nhiệt thấp và mức chênh lệch cao về nhiệt độ là nguyên nhân gây ra hiện tượng đột quỵ ở người, nhất là những người cao tuổi, mắc các bệnh huyết áp, tim mạch và trẻ nhỏ…

Để bảo vệ sức khỏe trong những ngày rét đậm, rét hại, người cao tuổi nên ngâm chân bằng nước ấm trước khi đi ngủ để tăng khả năng lưu thông của máu... Trước khi ngủ, người dân nên kiểm tra an toàn điện thiết bị sưởi và tuyệt đối không sử dụng bếp than tổ ong để sưởi trong phòng kín. Khi thức dậy, người dân nên vận động tại chỗ vài phút rồi mới ra khỏi giường. Khi mở cửa để ra ngoài trời, người dân cần mặc quần áo ấm, tránh để gió lạnh lùa trực tiếp vào cơ thể…

Để giảm thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, người chăn nuôi lưu ý che chắn kín gió chuồng nuôi; không chăn thả gia súc, gia cầm ngoài trời vào sáng sớm hoặc khi nền nhiệt ở mức dưới 15 độ C; tăng thức ăn giàu tinh bột cho đàn nuôi…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rét ngưỡng 6-8 độ C, người dân Thủ đô lưu ý biện pháp phòng, tránh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.