Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các địa phương ra quân tổ chức Tết trồng cây Xuân Tân Sửu

Nhóm phóng viên| 17/02/2021 15:10

(HNMO) - Nhằm tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân trong phong trào trồng cây góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp, sáng 17-2, nhiều quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã tổ chức Tết trồng cây với tinh thần bảo đảm an toàn dịch bệnh, thiết thực và hiệu quả.

Cán bộ, nhân dân quận Thanh Xuân ra quân trồng cây đô thị loại lớn tại Công viên Thanh Xuân.

* Ngày 17-2, quận Thanh Xuân khởi động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu tại Công viên Thanh Xuân. Quận đã trồng 10 cây gỗ tếch lớn. Ngoài ra, UBND các phường, cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể và các trường học đóng trên địa bàn quận cũng chủ động xây dựng kế hoạch Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021, huy động nhân dân, học sinh, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức trên địa bàn tích cực tham gia. 

Thời gian triển khai tại các đơn vị từ ngày 17-2 đến 26-2-2021 (từ mùng 6 đến 15 tháng Giêng năm Tân Sửu). Việc tổ chức Tết trồng cây trên địa bàn quận bảo đảm an toàn, tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương và thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Hồng Thắng, với đặc thù quận Thanh Xuân đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, trồng thêm cây xanh là việc làm có ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần tạo dựng môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp vừa cân bằng sinh thái, tạo môi trường sống trong lành.

Chính vì vậy, lễ phát động Tết trồng cây đầu xuân và việc trồng thêm cây xanh tại tất cả phường, trường học, tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn quận được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của quận. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, quận Thanh Xuân ra quân trồng 287 cây xanh đô thị loại lớn gắn với 277m² cây thảm cỏ tại các công viên, trường học… trên địa bàn.

Cán bộ, nhân dân, giáo viên quận Hà Đông ra quân trồng cây đầu xuân tại Trường Tiểu học Vạn Bảo (phường Vạn Phúc).

* Sáng nay, UBND quận Hà Đông phát động Tết trồng cây tại Trường Tiểu học Vạn Bảo (phường Vạn Phúc). Làm theo lời Bác Hồ dạy, hơn 60 năm qua, nhân dân Thủ đô nói chung và quận Hà Đông nói riêng thực hiện tốt phong trào trồng cây, làm cho môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Để thực hiện chỉ tiêu trồng mới 200.000-500.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến giao thông đô thị thành phố, góp phần cùng cả nước trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, quận Hà Đông yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị, đoàn thể, trường học trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng về vai trò, giá trị của công tác trồng cây trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đồng thời, các phường tổ chức tốt việc chăm sóc, quản lý bảo vệ cây trồng; vận động các hộ dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

* Cũng trong ngày 17-2, UBND thị xã Sơn Tây phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 tới các xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn.

Theo Phó Chủ UBND thị xã Sơn Tây Tạ Thanh Phong, năm 2021, toàn thị xã phấn đấu trồng 30.000 cây xanh đô thị, cây ăn quả và cây lâm nghiệp nhằm bảo vệ cảnh quan môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị, phủ xanh đất trống, đồi trọc, nâng độ che phủ của rừng trên địa bàn thị xã.

UBND thị xã yêu cầu, sau buổi lễ phát động, các xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn đồng loạt triển khai lựa chọn địa điểm trồng cây tại những nơi có ý nghĩa lịch sử, văn hóa, có tác dụng bảo vệ môi trường; tuyên truyền để cán bộ, nhân dân sở tại tích cực hưởng ứng, tham gia trồng cây.

Đồng thời, UBND thị xã cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị quá trình thực hiện hoạt động trồng cây nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021 phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

 Lãnh đạo xã Yên Sở (huyện Hoài Đức) trồng cây chuông vàng tại Công viên Yên Sở.

* Sáng cùng ngày, tại địa bàn huyện Hoài Đức, các xã, thị trấn đồng loạt triển khai trồng cây nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021. Toàn huyện triển khai trồng 15.000 cây, gồm: 14.000 cây ăn quả các loại và 1.000 cây lấy gỗ, cây xanh bóng mát. Mỗi xã, thị trấn được giao trồng 50 cây bóng mát và từ 100 cây ăn quả trở lên, nhiều xã được giao chỉ tiêu trồng 1.050-1.550 cây ăn quả, như: Dương Liễu, Cát Quế, Yên Sở, Vân Côn, An Thượng, Đông La…

Chủ tịch UBND xã Yên Sở Nguyễn Bá Trường Yên cho biết, xã được giao trồng 1.550 cây ăn quả và 50 cây bóng mát trong năm 2021. Trong sáng 17-2, đại diện lãnh đạo xã và một số đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ xã tiến hành trồng 4 cây chuông vàng tại Công viên Yên Sở, góp phần làm đẹp cảnh quan, môi trường. Xã cũng chỉ đạo các cơ sở, đơn vị trên địa bàn sớm hoàn thành số lượng cây trồng theo kế hoạch được giao, quá trình thực hiện bảo đảm tuân thủ các biện pháp phòng dịch như: Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không bố trí quá đông người…

 Huyện Thanh Oai tổ chức Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021 tại Trường Tiểu học Bích Hòa (xã Bích Hòa).

* Sáng 17-2, UBND huyện Thanh Oai tổ chức Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021. Việc tổ chức Tết trồng cây thật sự trở thành ngày hội, việc làm có ý nghĩa góp phần bảo vệ môi trường, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Năm 2020, huyện Thanh Oai đã trồng được 6.500 cây, trong đó, 3.500 cây bóng mát, 3.000 cây ăn quả, đạt 110% kế hoạch đề ra. 

Tại buổi lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021, huyện phát động đến toàn thể các xã, thị trấn, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, phụ lão, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và toàn thể nhân dân trong huyện Thanh Oai tích cực tham gia hưởng ứng Tết trồng cây góp sức vào phong trào chung của huyện.

Dự kiến, số lượng cây trồng tại lễ phát động Tết trồng cây năm 2021 và số lượng cây phục vụ phong trào trồng cây năm 2021 trên địa bàn huyện là 5.000 cây bóng mát, cây ăn quả...

Tại trụ sở Công an huyện Đan Phượng (xã Tân Hội), UBND huyện Đan Phượng phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021.

* Sáng 17-2, tại trụ sở Công an huyện Đan Phượng (xã Tân Hội), UBND huyện Đan Phượng phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu. Tại buổi lễ, huyện Đan Phượng trồng 113 cây bóng mát và 35m² thảm hoa.

Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng cho biết, trong năm 2021, huyện Đan Phượng phấn đấu trồng mới và trồng thay thế 12.346 cây xanh, trong đó, tại lễ phát động ở các xã, thị trấn, cơ quan, công sở đầu năm là 391 cây; cây trồng rải rác trong năm là 11.955 cây. Chủng loại bao gồm các loại cây bóng mát, cây ăn quả...

* Tại lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021, huyện Quốc Oai phấn đấu trồng 10.000 cây xanh. Huyện giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị... thực hiện. Huyện cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung chăm sóc để "trồng cây nào, sống cây ấy", góp phần xây dựng huyện Quốc Oai ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các địa phương ra quân tổ chức Tết trồng cây Xuân Tân Sửu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.